Các địa phương tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương tích cực chuẩn bị.

Quảng Ninh: 3 đợt cao điểm bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử

Chú thích ảnh
Ngày 22/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Vũ Thanh Tùng cho biết, đơn vị đang mở 3 đợt cao điểm triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đó là đợt cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau bầu cử.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát động phong trào thi đua 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện để phòng ngừa và ngăn chặn, không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người, khiếu kiện phức tạp, gây rối…

Lực lượng Công an tỉnh tập trung đấu tranh với các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực phản động, thù địch và hoạt động của các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng; rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại hoặc xuyên tạc về bầu cử.

Công an Quảng Ninh tập trung trấn áp các loại tội phạm tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa điểm diễn ra cuộc bầu cử; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn thông tin tài liệu và các trang thiết bị phục vụ bầu cử...

Trà Vinh: 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh chủ trì buổi họp mặt. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Ngày 23/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái chúc mừng 6 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người cư trú, làm việc trong tỉnh, cùng 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh cho biết, qua các cuộc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú và đến ngày 23/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chưa nhận được những vụ việc mà cử tri nêu phải xác minh trả lời. Điều này cho thấy, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đều có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn tốt được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao.

Ông Kim Ngọc Thái mong rằng, các ứng cử viên sau khi được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hết năng lực, trình độ, toàn tâm toàn ý thực hiện trách nhiệm, đáp ứng tốt những kỳ vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng giàu mạnh hơn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết, Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; giới thiệu 83 người ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Việc tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 4-18/5/2021.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm số lượng người ứng cử theo quy định

Ngày 23/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (trước 5 ngày so với thời gian quy định). Theo đó, danh sách chính thức gồm 85 người được bầu ở 11 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh sẽ công bố danh sách chính thức những ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh trước ngày 3/5; Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã sẽ công bố danh sách chính thức những ứng cử đại biểu HĐND trước ngày 28/4.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bảo đảm đủ số lượng người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử theo quy định.

Cụ thể, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 10 người (trong đó 8 người ở địa phương và 2 người do Trung ương giới thiệu) để bầu 6 đại biểu. Số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm 85 người (trong đó 84 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử) để bầu 52 đại biểu.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã được triển khai đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục. Ủy ban Bầu cử tỉnh đang tập trung tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ bầu cử; công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp huyện, xã; tập huấn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm vận động bầu cử cho người được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức các đoàn kiểm tra đợt 3 công tác chuẩn bị bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Bến Tre: Tập huấn kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ngày  23/4, HĐND tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu, tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre Huỳnh Quang Triệu, Hội nghị nhằm trang bị cho ứng cử viên những kiến thức cơ bản về chính quyền địa phương, về HĐND, kiến thức về bầu cử và các kỹ năng cần thiết để xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử triển khai 5 chuyên đề: Kiến thức cơ bản về chính quyền địa phương, HĐND; kiến thức về bầu cử đại biểu HĐND; kỹ năng cần thiết cho ứng cử viên; thực hành xây dựng chương trình hành động và diễn tập phiên tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử.  
 
Theo HĐND tỉnh Bến Tre, tổng số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 54 người; tổng số đại biểu HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 300 người. 
 
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã lập danh sách 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; các huyện, thành phố giới thiệu 498 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Trong số 87 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 56 người được giới thiệu mới, chiếm 64,4% và trong số 498 người giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện, có 327 người giới thiệu mới, chiếm 67,7%.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND
Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Cho đến ngày 18/4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN