Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).
Sáng 13/5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) nhằm trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động bền vững và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động Công đoàn.
Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 89/NQ-CP, kết luận của Thường trực Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 8 nghị quyết liên quan. Hiện đang hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành đối với 3 nghị quyết khác theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam ngày 13/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, các phong trào thi đua sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm, tránh tình trạng có phong trào nhưng đời sống vẫn không thay đổi, không tạo chuyển biến.
Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam diễn ra ngày 13/5, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, chỉ khi những đề xuất, kiến nghị của người dân được giải quyết và có câu trả lời xác đáng mới tạo được sự hài lòng và củng cố niềm tin xã hội.
Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 13/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã chủ trì họp báo thông tin về kết quả Đại hội.
Trước yêu cầu của giai đoạn mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận gắn với phát huy vai trò, tiếng nói của người dân tộc thiểu số được xác định là yếu tố quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa hoạt động Mặt trận ngày càng gần dân, sát thực tiễn.
Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.
Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh thành kính tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).
Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Thông báo số 3209/TB-CQTTBCĐ ngày 12/5/2026, kết luận Phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Sáng 13/5, tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài Mẹ việt Nam anh hùng.
Tại phiên bế mạc, 12 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã ra mắt Đại hội.
Ngày 13/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Sáng 13/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi học tập và tự học là con đường quan trọng để nâng cao trí tuệ, hoàn thiện nhân cách và phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Từ tấm gương bền bỉ tự học của Người, nhiều bài học sâu sắc vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay - khi tri thức, công nghệ và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu học tập suốt đời đối với mỗi cá nhân.
Từ dấu mốc lịch sử tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), nơi ghi dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư căn dặn lực lượng Công an cách mệnh năm 1948, những giá trị cốt lõi về tư cách, đạo đức và trách nhiệm người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn tiếp tục tỏa sáng.
Từ những sáng kiến thí điểm đến các giải pháp được nhân rộng, thành phố Hải Phòng đã biến cải cách hành chính thành động lực lan tỏa mạnh mẽ, chạm tới từng người dân và từng cơ quan công quyền. Thành phố vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS năm 2025, khẳng định một chính quyền năng động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng "đúng người, đúng việc", khai thác tối đa năng lực nhân sự, là yêu cầu cấp thiết.
Trong tuần này, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11, đang diễn ra từ ngày 27/4 - 22/5 tại New York.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.