Nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là niềm vinh dự đối với mỗi học sinh mà còn là sự ghi nhận cho cả quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Phía sau mỗi quyết định kết nạp là những câu chuyện giàu nghị lực, khát vọng vươn lên của học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thể hiện những nỗ lực của các nhà trường ở Nghệ An trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
30 học sinh Trường THPT Diễn Châu 4, xã Hải Châu được kết nạp Đảng không chỉ bảo đảm về độ tuổi mà còn có sự trưởng thành về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Vào Đảng để trưởng thành

Ngày 3/7 trở thành dấu mốc đặc biệt đối với em Lê Hoàng Đức Khiêm, học sinh Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 (xã Hải Châu), khi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi nam sinh đang chuẩn bị bước vào chặng đường mới với tư cách tân sinh viên Học viện Quân y.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày khoác lên mình màu áo lính là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Đức Khiêm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Suốt ba năm giữ cương vị lớp trưởng, Khiêm luôn là hạt nhân trong các hoạt động của lớp và của trường. Ngay từ năm lớp 10, em đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên trước khi rời mái trường phổ thông và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu ấy.

"Khi ấy em chỉ nghĩ đơn giản, được vào Đảng là một điều rất thiêng liêng. Em muốn cố gắng để xứng đáng với mục tiêu ấy", Khiêm chia sẻ.

Khát vọng ấy được nuôi dưỡng từ chính gia đình, bố mẹ Khiêm vẫn luôn nhắc nhở con sống có trách nhiệm và không ngừng phấn đấu. Ba năm học phổ thông, Khiêm vừa tích cực tham gia các phong trào, vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc với giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Với Khiêm, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Ước mơ trở thành Bác sĩ Quân y càng thôi thúc em tiếp tục rèn luyện phẩm chất, trau dồi kiến thức để xứng đáng với danh hiệu đảng viên trẻ, xứng đáng với niềm tin mà tổ chức Đảng đã trao gửi.

Trong cùng đợt này, Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 có thêm 8 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên là học sinh của trường lên 30 em trong năm học vừa qua.

Chú thích ảnh
Với các em học sinh Trường THPT Diễn Châu 4, xã Hải Châu, tấm thẻ đảng viên không phải là đích đến cuối cùng, mà là lời nhắc nhở để tiếp tục sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và quê hương. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Ngày được kết nạp Đảng vào cuối tháng 6 vừa qua sẽ mãi là ký ức không thể quên đối với Và Y Thủy Vân, nữ sinh người dân tộc Mông Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2, quê ở xã biên giới Na Ngoi. Đồng hành cùng em trong buổi lễ là mẹ - một đảng viên đang công tác tại UBND xã. Người bố làm nông quanh năm vất vả cũng lặng lẽ có mặt để chứng kiến khoảnh khắc con gái nhận quyết định kết nạp Đảng. Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm vui của bản làng nơi em sinh ra.

Ngay từ khi bước chân vào trường, cô nữ sinh người dân tộc Mông đã tự nhủ phải nỗ lực học tập để thay đổi tương lai của chính mình. Sự bền bỉ ấy được đền đáp bằng nhiều thành tích đáng tự hào. Thủy Vân là nữ sinh duy nhất của trường góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh và xuất sắc giành giải Nhì; đồng thời là tác giả dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán bệnh trong y khoa, đoạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Theo cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Thủy Vân là học sinh có ý chí và tinh thần tự học rất đáng khâm phục. Dù lớn lên ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, em luôn nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, say mê nghiên cứu và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Động lực để học tốt, sống có lý tưởng

Không phải ngẫu nhiên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An nhiều năm liên tiếp giữ vững vị trí trong tốp đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục nằm trong tốp 2 toàn tỉnh về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, dù hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số, đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Theo thầy Lương Văn Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả ấy chính là việc lấy mục tiêu phấn đấu vào Đảng làm động lực để học sinh rèn luyện.

Ngay từ khi bước vào lớp 10, học sinh đã được định hướng về lý tưởng sống, được tham gia các hoạt động của Đoàn và từng bước bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Quá trình ấy không chỉ hướng tới việc kết nạp đảng viên mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Theo thầy Bình, học sinh được kết nạp lần này đều là những đoàn viên năng nổ, có thành tích nổi bật trong học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn. Nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tích cực tham gia các câu lạc bộ học thuật, tuyên truyền pháp luật và các hoạt động vì cộng đồng.

Chú thích ảnh
Năm học 202-2026,Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An kết nạp 90 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: TTXVN phát

Cô Nguyễn Thị Hiền giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An cho rằng, việc được học lớp cảm tình Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của các em.

"Năm nay lớp tôi có 14 học sinh được kết nạp Đảng. Các em đều có kết quả học tập rất tốt và thi tốt nghiệp đạt điểm cao. Điều đáng quý hơn cả là các em sống có trách nhiệm hơn, tự giác hơn và trở thành những tấm gương tích cực để các học sinh khác noi theo", cô Hiền chia sẻ.

Điều đặc biệt ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An là phần lớn học sinh đều sinh ra trong những gia đình làm nông, nhiều phụ huynh chưa từng được đến trường hoặc không biết chữ. Vì thế, việc một học sinh học hết Trung học phổ thông, thi đỗ đại học hay được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là niềm tự hào của cả bản làng.

Nhiều giáo viên cũng cho rằng, sự trưởng thành của các em đang tạo nên những thay đổi tích cực trong chính nhận thức của phụ huynh. Khi chứng kiến con mình nỗ lực học tập, sống có lý tưởng và được xã hội ghi nhận, nhiều gia đình càng thêm tin tưởng vào giá trị của giáo dục, của tri thức và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn tại Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4, thầy Lê Văn Bằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được nhà trường triển khai bài bản ngay từ khi các em bước vào lớp 10. Hầu hết học sinh khi nhập học đã là đoàn viên; những trường hợp chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để kết nạp Đoàn trong thời gian học tập tại trường.

Trên cơ sở hoạt động của tổ chức Đoàn, nhà trường lựa chọn những đoàn viên ưu tú, có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và các phong trào để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau quá trình theo dõi, đánh giá và rèn luyện, đến lớp 12, những học sinh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sẽ được hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp ủy xem xét, kết nạp theo quy định.

Hiệu trưởng Lê Văn Bằng cho biết, những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trong học sinh có nhiều thuận lợi hơn trước. Học sinh đủ điều kiện kết nạp ngày càng nhiều, không chỉ bảo đảm về độ tuổi mà còn có sự trưởng thành về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến.

Để tạo nguồn phát triển Đảng, nhà trường giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, học tập và rèn luyện. Đây là môi trường để học sinh khẳng định năng lực, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm, từ đó tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Theo đánh giá của nhà trường, đa số học sinh sau khi được kết nạp Đảng đều tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và công tác ở các trường đại học, học viện cũng như tại các cơ quan, đơn vị sau này. Điều đó khẳng định hiệu quả của công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ ngay từ bậc Trung học phổ thông, góp phần xây dựng nguồn cán bộ, đảng viên chất lượng cho tương lai.

Với các em học sinh, tấm thẻ đảng viên không phải là đích đến cuối cùng, mà là lời nhắc nhở để tiếp tục sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và quê hương. Đó cũng chính là ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong học sinh - gieo những hạt giống của lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bích Huệ (TTXVN)
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN