Đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Các Tổ dân vận (3-5 đảng viên) của Chi bộ thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi) tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
Nêu gương là “thước đo”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Phải miệng nói tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết. Muốn vậy cán bộ phải làm gương mẫu”. Lời dạy đó tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, trở thành định hướng quan trọng trong việc xác định “nêu gương là thước đo” để rèn luyện, đánh giá cán bộ, đảng viên.
Cụ thể hóa yêu cầu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU cùng nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung triển khai được gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2025 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và chuyên đề năm 2026 về xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực đáp ứng yêu cầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo. Riêng chuyên đề năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.280 hội nghị học tập trực tiếp và trực tuyến, với tỷ lệ 98,8% đảng viên được triệu tập tham gia; đồng thời thu hút hơn 30.370 cán bộ, đoàn viên, hội viên ngoài Đảng cùng học tập, quán triệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai đồng bộ các nội dung theo kế hoạch hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn. Cùng với đó, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng và đảng ủy xã, phường, đặc khu đã tiến hành 1.316 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...
Thực chất - “chìa khóa” tạo đột phá
Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được triển khai đồng bộ, đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả; trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Công tác nghiên cứu, quán triệt chuyên đề hằng năm được tổ chức nghiêm túc, bài bản, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Việc đăng ký, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác được triển khai thực chất, gắn chặt với việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được nhân rộng trên các lĩnh vực như cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu như mô hình “Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo Bác” được phần lớn chi bộ, đảng bộ cơ sở áp dụng với những nội dung phù hợp từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Hay như mô hình "Xây dựng các tổ tuyên truyền, vận động để giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, người lao động, không để xảy ra "điểm nóng"...” được Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai thực hiện, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa thượng tôn pháp luật với thái độ chân thành, tôn trọng, lắng nghe dân; trở thành “cầu nối” giữa người dân với chính quyền, các cơ quan chức năng.
Các Tổ dân vận (3-5 đảng viên) của Chi bộ thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi) tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
Công tác phát hiện, tôn vinh, khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm cổ vũ, khích lệ và thúc đẩy việc học tập, làm theo Bác, đúng với chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Không những thế, qua kiểm tra, giám sát, nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và chấn chỉnh, giúp các tổ chức, cá nhân nghiêm túc khắc phục, tăng cường ý thức tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh lối sống, tác phong công tác. Nhờ đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và củng cố niềm tin trong toàn hệ thống chính trị.
Bà Trương Thị Mỹ Trang, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho biết, việc triển khai “học tập và làm theo Bác” thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình thực hiện, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy rõ nét. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện tinh thần nêu gương trên ba mối quan hệ (với mình, với người, với việc); thực hiện nghiêm phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, gắn việc học tập với làm theo Bác trên nhiều phương diện từ lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, cách ứng xử với nhân dân đến ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ… Qua đó, từng bước bồi đắp, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ luôn là “ngọn đuốc” soi đường, dẫn lối để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và hành động vì nhân dân. Từ ánh sáng ấy, ý chí được hun đúc, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, dẫn dắt tiến trình đổi mới và thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.