Lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá cấp Trung ương đợt 2 cho 12 tác giả, tập thể và cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực như xuất bản, phim tài liệu, múa, nhiếp ảnh, cải lương, báo chí…

Ở khối phong trào, giải thưởng năm nay ghi nhận 34 tác phẩm đạt giải; gồm 4 giải A, 7 giải B, 8 giải C và 15 giải Khuyến khích. Một số tác phẩm đoạt giải A tiêu biểu có thể kể đến như Minh ngôn thư họa chủ đề “Son sắt một niềm tin” (tác giả: Trần Hồng Lĩnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư Pháp Nét Xưa, phường Chánh Hưng), “Ơn Bác muôn đời” (tác giả: Phạm Thanh Bình, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã An Thới Đông), “Ngày xương rồng nở hoa” (tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Phượng, Chuyên viên Ban Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), “Nhân dân Tân Bình học tập và làm theo Bác” (nhiều tác giả, Tuyển tập các tác phẩm đạt giải tại Hội thi Tân Bình trong trái tim tôi – lần 7, phường Tân Sơn).

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận giải A với tác phẩm âm nhạc tiêu biểu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” ở khối chuyên nghiệp báo chí, xuất bản. 

Ở khối chuyên nghiệp báo chí, xuất bản, Ban Tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm; gồm 6 giải A, 13 giải B, 19 giải C và 12 giải Khuyến khích. Trong đó, giải A được trao cho các tác phẩm tiêu biểu: Âm nhạc: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (tác giả Nguyễn Văn Chung); Múa: “Những chiến sĩ thời bình” (kịch bản Đặng Quang Luật), biên đạo Nguyễn Thành Phát, biểu diễn Đoàn Văn công Quân khu 7; Sân khấu: Vở diễn “Đồng chí”, đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu và Quốc Thịnh, tác giả Lê Thu Hạnh, đơn vị thực hiện Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; Báo chí: Loạt bài “Lòng dân thuận, việc khó cũng thành”, nhóm tác giả Thái Thị Phương Thúy và Bùi Thị Thu Hường, Báo Sài Gòn Giải Phóng; Điện ảnh: Phim tài liệu “Sáng mãi một niềm tin”, biên kịch, đạo diễn Huỳnh Ngọc Thảo, Lê Thị Thùy Trang, Hãng phim Truyền hình (TFS) – HTV; Xuất bản: Công trình nghiên cứu “Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn”, nhóm tác giả Tiến sĩ Đinh Quang Thành, Văn Thị Thanh Mai và Trần Thị Bình… (Nhà xuất bản Tổng hợp).

Ở khối quảng bá, Ban Tổ chức đã trao giải cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác quảng bá tác phẩm chủ đề về Bác. Các đơn vị được trao giải gồm: các hội chuyên ngành (Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh…), các nhà hát, đơn vị báo chí, các câu lạc bộ nghệ thuật; cùng nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, biên tập viên có đóng góp tích cực trong việc đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu ở khối phong trào. 

Chia sẻ tại buổi lễ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” ra đời từ niềm trăn trở về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước và khao khát làm mới âm nhạc quê hương để gần gũi hơn với giới trẻ, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước một cách tự nhiên. Anh cũng lấy cảm hứng từ những câu chuyện xung quanh và luôn ý thức rằng, nghệ sĩ trẻ có sứ mệnh truyền tải những giá trị đẹp, bên cạnh việc không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và bản thân.

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh những tác phẩm ca ngợi, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần lớn những tác phẩm đợt này phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của các ngành, các giới, các lĩnh vực; thể hiện rõ sự phấn đấu, phát triển đi lên theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng trách nhiệm chính trị và tài năng nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên báo chí - xuất bản và nhân dân Thành phố đã tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và đầy tính nhân văn, thông qua đó góp phần khích lệ, động viên tinh thần lao động, sáng tạo của người dân Thành phố.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu ở khối chuyên nghiệp báo chí, xuất bản. 

Ông Dương Anh Đức mong rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy và phương pháp sáng tác, tìm tòi những cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, đặc biệt là với thế hệ trẻ. “Chúng ta có thể đi sâu hơn trong việc khai thác và khắc họa chiều sâu tư tưởng, lan tỏa giá trị đạo đức và sự tinh tế trong phong cách Hồ Chí Minh, gắn chặt với những vấn đề đang diễn ra trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố; để các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản vừa là món ăn tinh thần vừa là tiếng nói xây dựng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, mạnh dạn phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đề cao những giá trị cao đẹp trong cuộc sống thường nhật”, ông Dương Anh Đức nói.

Đối với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan báo chí – xuất bản Thành phố, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị cần tiếp tục bồi dưỡng, tổ chức nhiều hơn các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế và phong trào thi đua, tạo điều kiện để các tác giả sáng tác và tập trung đầu tư cho những tác phẩm có giá trị đỉnh cao, đi vào chiều sâu tư tưởng, sáng tạo những hình thức, thủ pháp nghệ thuật mới mẻ, hiện đại cho ra đời những tác phẩm chất liệu mới mà nhân văn, sâu sắc, góp phần kiến tạo những chuẩn mực đạo đức, văn hóa mới của con người Thành phố.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục
Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở sự chuyển biến về nhận thức, nhiều mô hình thực tiễn từ bậc phổ thông đến đại học đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, biến việc học theo Bác thành động lực tự thân của thầy và trò trong quá trình học tập, rèn luyện và sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN