Tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng trong tuần từ ngày 21 - 25/8

Từ ngày 21 - 25/8, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 45 đồng.

Chú thích ảnh
Tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng trong tuần qua. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại thời điểm sáng 25/8, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.942 VND/USD.

Với biên độ +/- 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 25.274 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.884 VND/USD.

Ở mức tham chiếu này, tại Vietcombank, giá đồng USD được niêm yết ở mức 23.800 - 24.170 VND/USD (mua vào - bán ra). Tuần qua, giá đồng USD tại ngân hàng này tăng 190 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.845 - 24.145 VND/USD (mua vào - bán ra). Cả tuần, đồng bạc xanh tăng 180 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tuần qua ghi nhận, tỷ giá trung tâm giảm mạnh trong ngày đầu tuần (21/8), sau đó thu hep đà giảm vào ngày 22/8, và bật tăng trở lại từ ngày 23/8 đến cuối tuần (25/8)

Cùng đó, trên thị trường thế giới, ngày 25/8, đồng USD đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, và hướng đến tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Đồng bạc xanh đã trở nên hấp dẫn hơn như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để tìm kiếm hướng đi của chính sách lãi suất.

Sau đó, tại hội nghị thường niên của giới lãnh đạo ngân hàng thế giới ở Jackson Hole, tại bài phát biểu của mình, ông Powell nhắc lại cam kết tiếp tục theo dõi sát số liệu kinh tế, trong khi để ngỏ khả năng tăng lãi suất.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tỷ giá tăng gần đây một phần do lãi suất huy động VND trong nước tiếp tục giảm trong khi Fed lại tiếp tục tăng lãi suất. Điều này tạo ra một phần áp lực lên tỷ giá trong nước gần đây, tuy nhiên, điều này sẽ hỗ trợ kích thích xuất khẩu. Đây có thể đã nằm trong dự tính của Ngân hàng Nhà nước khi chọn thời điểm giảm lãi suất.

Trước đó, trong tuần giao dịch 14 - 18/8, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 1.037.247 tỷ đồng, bình quân 207.449 tỷ đồng/ngày, giảm 16.053 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 301.448 tỷ đồng, bình quân 60.290 tỷ đồng/ngày, giảm 816 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (86% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (06% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 78% và 18%.

Diệp Anh (TTXVN)
Nhiều yếu tố gây sức ép lên giá vàng
Nhiều yếu tố gây sức ép lên giá vàng

Trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng, giá vàng sẽ khó nhận được động lực mạnh để bứt phá, thêm vào đó lãi suất có thể tiếp tục tăng, kéo theo đồng USD lên giá và gây sức ép lên giá vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN