Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi National Oil Co. thông báo đang thực hiện quản lý mức sản lượng khai thác ngoài khơi để giải quyết các vấn đề về lưu kho. Trong khi đó, Tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait Petroleum Corp. cho biết đơn vị này đang hạ sản lượng tại các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu sau những đe dọa của Chính phủ Iran đối với việc di chuyển an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp nối Vịnh Ba Tư với các vùng biển mở, gần như đóng cửa đối với giao thương hàng hải. Tình trạng này làm tắc nghẽn hoạt động xuất khẩu từ khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới và đẩy giá dầu tại thị trường London lên mức cao nhất trong hơn hai năm, đạt gần 93 USD/thùng. Diễn biến này buộc người tiêu dùng phải tìm kiếm các nguồn thay thế và đe dọa đẩy lạm phát toàn cầu lên cao hơn.
Tại Kuwait, việc cắt giảm sản lượng bắt đầu ở mức khoảng 100.000 thùng mỗi ngày tính đến sáng 7/3 và dự kiến sẽ tăng gấp ba vào ngày 8/3. Các đợt cắt giảm dần tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức dự trữ kho bãi và tình trạng tại eo biển Hormuz. Tập đoàn Kuwait Petroleum Corp. đã ban bố tình trạng bất khả kháng, một điều khoản pháp lý cho phép doanh nghiệp không thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng do các tình huống ngoài tầm kiểm soát, đối với việc bán dầu và các sản phẩm lọc dầu.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, quốc gia này đã sản xuất khoảng 2,57 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 1/2026, với tuyến xuất khẩu duy nhất là qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nhà máy lọc dầu tại Kuwait như Al-Zour, Mina Al-Ahmadi và Mina Abdullah cũng đã bắt đầu hạ công suất xử lý do các bồn chứa đã đầy.
Phía UAE, quốc gia sản xuất lớn thứ ba của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đang sử dụng năng lực xuất khẩu và các cơ sở lưu trữ quốc tế không đi qua eo biển Hormuz để đảm bảo nguồn cung. Tập đoàn Adnoc hiện vận hành một đường ống có công suất 1,5 triệu thùng mỗi ngày nối tới Fujairah ở bờ biển phía Tây để tránh tuyến đường qua eo biển này. Đơn vị này cho biết các hoạt động trên đất liền vẫn đang diễn ra bình thường.
Động thái của hai thành viên OPEC diễn ra sau một loạt các đợt cắt giảm khác trong khu vực. Chính phủ Iraq đã bắt đầu hạn chế sản lượng vào đầu tuần này khi các kho chứa đầy. Trong khi đó, Chính phủ Saudi Arabia đã đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất và Chính phủ Qatar ngừng hoạt động nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng giá dầu thô sẽ giảm khi xung đột kết thúc. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump nhận định việc giá dầu tăng là điều đã được dự tính, nhưng giá sẽ giảm xuống rất nhanh chóng.