Đường ống dẫn dầu Druzhba thuộc Nga. Ảnh: themoscowtimes.com/TTXVN
Trước đó 1 ngày, Washington đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga nhằm tạo điều kiện để dầu của nước này đang mắc kẹt trên biển được bán cho Ấn Độ.
Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cùng các cuộc tấn công đáp trả của Tehran tại khu vực Vùng Vịnh đã gây xáo trộn thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu, khiến giá dầu tăng mạnh.
Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi không phụ thuộc vào “sự miễn trừ ngắn hạn” này. Thông cáo nêu rõ Ấn Độ không phụ thuộc vào sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào để mua dầu từ Nga, đồng thời cho biết Moskva hiện vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ, trong khi New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga trong tháng 2/2026. Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này hiện dự trữ hơn 250 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ để ứng phó với các gián đoạn ngắn hạn.
Trước đó, trong tháng 2, Washington cũng đã dỡ bỏ mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ như một phần của thỏa thuận thương mại tạm thời, sau khi cho rằng New Delhi cam kết ngừng mua dầu Nga. Tuy nhiên, cam kết này không được đề cập trong tuyên bố chung và cũng chưa được Chính phủ Ấn Độ xác nhận hoặc phủ nhận. New Delhi cho biết các quyết định mua dầu được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia.
Cùng ngày, Ấn Độ đã tăng giá các bình khí hóa lỏng (LPG) dùng cho nấu ăn thêm 7%.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng 8,5% trong phiên giao dịch ngày 6/3 và tăng gần 30% trong cả tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chỉ có “đầu hàng vô điều kiện” của Iran mới có thể chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Trước đó trong tuần, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng LPG, đồng thời sử dụng các dòng propane và butane cho sản xuất. Theo công ty dữ liệu năng lượng Kpler, Ấn Độ là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới và mua hơn 90% nguồn cung từ khu vực Trung Đông.