Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu từ Iran

Số liệu từ đơn vị theo dõi dữ liệu vận tải tàu biển Kpler cho thấy, Trung Quốc hiện đang tích trữ một khối lượng dầu thô đáng kể.

Quốc gia này đã bắt đầu cắt giảm dần việc nhập khẩu dầu từ Iran ngay từ đầu năm 2026, đồng thời tăng cường nhập khẩu từ Nga, ngay trước thời điểm xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt South Pars ở cảng Assaluyeh, miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau các hoạt động quân sự ở khu vực Trung Đông, nhiều tàu chở dầu đã chủ động chuyển hướng, tránh lộ trình qua vùng biển ngoài khơi Iran và eo biển Hormuz. Đây được coi là tuyến hàng hải huyết mạch để các quốc gia vùng Vịnh xuất khẩu dầu thô sang thị trường châu Á. Trong năm 2025, ước tính khoảng 50% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ 6 quốc gia vùng Vịnh và đều đi qua tuyến đường này.

Cũng trong năm 2025, Iran đã xuất khẩu 520 triệu thùng dầu thô sang Trung Quốc, cao gấp hơn 3 lần so với sản lượng từ Venezuela. Bên cạnh đó, khoảng 1,4 tỷ thùng dầu từ 5 quốc gia khác cũng được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Như vậy, tổng cộng hơn 50% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc hiện đến từ các quốc gia đang đứng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung thương mại.

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)
Trung Đông căng thẳng, giá dầu thô chạm đỉnh 8 tháng
Trung Đông căng thẳng, giá dầu thô chạm đỉnh 8 tháng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng mua mạnh trên thị trường năng lượng, đẩy giá dầu tăng gần 7% chỉ sau một phiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN