Phố Wall khởi sắc trong phiên 17/5 nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp Phố Wall khởi sắc trong phiên giao dịch 17/5, giữa lúc các thị trường tiếp nhận dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 4/2022, ngay cả khi Walmart báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3%, lên 32.654,59 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2%, lên 4.088,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với 2,8%, đóng cửa ở mức 11.984,52 điểm.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,9% trong tháng 4/2022, chủ yếu do doanh số bán ô tô phục hồi và các ngành hàng như điện tử, nội thất gia đình và nhà hàng có mức tăng mạnh.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của “đại gia” ngành bán lẻ Walmart giảm 11,4% sau khi báo cáo lợi nhuận quý I/2022 giảm 25%, xuống còn 2,1 tỷ USD do chi phí lao động, thực phẩm và nhiên liệu tăng cao hơn. Kết quả này thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích, và Walmart đã cắt giảm dự báo lợi nhuận cả năm nay.

Nhưng nhà bán lẻ thiết bị liên quan tới nhà ở Home Depot, thành viên Dow Jones, đã ghi nhận mức tăng 1,7% trong phiên này, khi báo cáo lợi nhuận và doanh số bán hàng cao hơn, cho biết nhu cầu đối với các mặt hàng hoàn thiện nhà cửa vẫn tăng mạnh.

Đà tăng này đánh dấu những nỗ lực mới nhất của thị trường nhằm phục hồi sau nhiều tuần giảm mạnh. S&P 500 đang trải qua chuỗi lao dốc 6 tuần liên tiếp – dài nhất kể từ năm 2011. Dow Jones giảm 7 tuần liên tiếp, đánh dấu chuỗi lao dốc dài nhất kể từ năm 2001. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 và Dow Jones lần lượt hạ 14,2% và 10,1%.

Cổ phiếu Citigroup và Paramount Global tăng mạnh trong ngày 17/5, sau khi công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett tiết lộ số cổ phần nắm giữ tại 2 công ty này.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 17/5, chỉ số VN-Index 4,81% lên 1.228,37 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,73% lên 315,44 điểm.

Minh Trang (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 22/3 nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ
Chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 22/3 nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch 22/3, dẫn đầu bởi mức tăng 2% của chỉ số Nasdaq nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ sau vài phiên mất điểm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN