Phố Wall khởi sắc khi lợi suất trái phiếu giảm dần

Các chỉ số chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch 10/10, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm sau những bình luận ôn hòa hơn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), còn giá dầu giảm một ngày sau khi tăng mạnh do bạo lực ở Israel và Gaza.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu tăng 1,02%, kéo dài đà tăng phiên thứ năm liên tiếp. Chủ tịch Fed bang Atlanta, Raphael Bostic ngày 10/10 cho biết Fed không cần tăng lãi suất thêm nữa và dự kiến sẽ kịch bản suy thoái kinh tế Mỹ không ở phía trước.

Nhận xét này được đưa ra sau những bình luận vào cuối ngày 9/10 từ các quan chức hàng đầu của Fed, những người chỉ ra rằng lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng lên - vốn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tài chính cho các hộ gia đình và doanh nghiệp - có thể khiến Fed không tăng lãi suất trong ngắn hạn. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần trong phiên này, mất 1,25 điểm phần trăm, còn 4,657%.

Kết thúc phiên 10/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 134,65 điểm, tương đương 0,4%, lên 33.739,3 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,58 điểm, tương đương 0,52%, lên 4.358,24 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng thêm 78,61 điểm, tương đương 0,58%, lên 13.562,84 điểm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm do các bình luận của giới chức Fed, nhưng cũng một phần do phản ứng tìm nơi “trú ẩn an toàn” trước tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Trung Đông. Đây là phản ứng đầu tiên của thị trường trái phiếu Mỹ với cuộc xung đột Israel-Hamas vì phiên trước đó thị trường đóng cửa nhân Ngày Columbus.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi các số liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, với chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến được công bố vào ngày 11/10 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/10.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên 10/10, chỉ số VN-Index tăng 6,33 điểm lên 1.143,69 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này. HNX-Index tăng 0,62 điểm lên 234,17 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)
Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) rời khỏi Top 5 toàn cầu
Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) rời khỏi Top 5 toàn cầu

Theo báo Liên hợp buổi sáng ngày 10/10, báo cáo mới nhất cho thấy lượng huy động vốn thông qua hoạt động lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong 3 quý đầu năm nay của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 15% so với cùng kỳ, điều này khiến cho sàn chứng khoán Hong Kong rời khỏi Top 5 toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN