Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) rời khỏi Top 5 toàn cầu

Theo báo Liên hợp buổi sáng ngày 10/10, báo cáo mới nhất cho thấy lượng huy động vốn thông qua hoạt động lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong 3 quý đầu năm nay của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 15% so với cùng kỳ, điều này khiến cho sàn chứng khoán Hong Kong rời khỏi Top 5 toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Economic Times/TTXVN

Theo báo cáo “Thị trường IPO Hong Kong: Tóm tắt 3 quý đầu năm 2023” do KPMG Trung Quốc công bố, trong 3 quý đầu năm nay tổng cộng có 44 doanh nghiệp đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong, lượng huy động vốn thu được là 24,6 tỷ HKD (3,14 tỷ USD), lần lượt giảm 65% và 15% so với cùng kỳ. Trong đó, quý 3 năm nay chỉ có 13 doanh nghiệp đến Hong Kong niêm yết với lượng vốn huy động 6,8 tỷ HKD.

Xét từ góc độ phân tích ngành nghề, báo cáo nhấn mạnh IPO huy động vốn lớn nhất đến từ thị trường tiêu dùng, chiếm 34%, tiếp theo là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống và lĩnh vực công nghệ thông tin, tỷ trọng 21%.  

Thị trường IPO Hong Kong không sôi động đã khiến thứ bậc của sàn chứng khoán Hong Kong rơi xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các sàn chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh, số lượng đơn xin đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong đang xử lý không ngừng gia tăng, tính đến cuối tháng Chín đã có khoảng 110 hồ sơ xin phép, do đó Hong Kong có thể quay trở lại Top 5 IPO toàn cầu vào cuối năm nay.  

Ngoài ra, báo cáo cho biết, thị trường IPO cổ phiếu hạng A (được niêm yết bằng đồng NDT) của Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu toàn cầu, từ đầu năm đến nay đã đóng góp khoảng một nữa tổng vốn huy động toàn cầu, trong đó sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt huy động được 28,7 tỷ USD và 19,8 tỷ USD, nhưng lại giảm 42% và 23% so với cùng kỳ.

Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù tổng vốn huy động giảm đáng kể, nhưng số đơn xin phép IPO cố phiếu hạng A vẫn tương đối ổn định, hiện nay có khoảng 820 doanh nghiệp xin đăng ký niêm yết.

Thạch Bình - P/v TTXVN tại Hong Kong

Dành cho bạn

Giá vàng sáng 11/10: SJC tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần

Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 11/10, vàng miếng SJC đứng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Dù giá tăng, nhưng chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng đã khiến người mua từ đầu tuần vẫn chịu lỗ khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Doanh nhân trẻ ứng dụng công nghệ số để kết nối giao thương

Doanh nhân trẻ ứng dụng công nghệ số để kết nối giao thương

Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa dữ liệu hội viên và tăng cường kết nối giao thương. Các doanh nghiệp trẻ còn hướng đến chuyển hóa các mối quan hệ, tri thức và uy tín thành cơ hội hợp tác, mang lại giá trị kinh doanh cao.