Lo ngại về Trung Đông, chứng khoán Âu - Mỹ diễn biến bất ngờ

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) phục hồi trong phiên giao dịch 9/10 và chứng khoán châu Âu giảm điểm khi giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 33.604,65 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng gần 0,6% lên 4.335,66 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,4% lên 13.484,24 điểm.

Cổ phiếu của các công ty công nghiệp quốc phòng của Mỹ tăng mạnh, với Lockheed Martin và Northrop Grumman Corp đóng cửa lần lượt tăng 8,9% và 11,4%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa ở mức 7.492,21 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,7% xuống 15.128,11 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,6% xuống 7.021,40 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,8% xuống 4.112,57 điểm.

Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc xung đột leo thang nhanh chóng ở Trung Đông đã làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu mỏ quan trọng trong bối cảnh Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng.

Đồng thời cũng gây ra những lo ngại mới về tác động lên lạm phát, trong đó chi phí năng lượng là nguyên nhân chính khiến giá cả tăng vọt, làm các nước phải triển khai các biện pháp ứng phó để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tại Việt Nam, chốt phiên 9/10, VN-Index tăng 8,82 điểm lên mức 1.137,36 điểm, HNX-Index tăng 3,10 điểm lên 233,55 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.