Mỹ: Sản lượng dầu thế giới sẽ trở lại mức trước xung đột Trung Đông vào năm 2027

Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng và dòng chảy dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ trở lại mức trước xung đột vào năm 2027, sớm hơn so với ước tính trước đó.

Chú thích ảnh
Một trạm bán lẻ xăng dầu tại Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Báo cáo cho rằng nguồn dầu bị ngừng trệ do xung đột sẽ được khôi phục vào quý I/2027. Điều này đánh dấu một sự thay đổi so với các dự báo trước đó cho rằng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường vào đầu năm tới và một phần nguồn cung từ Trung Đông sẽ bị gián đoạn trong nhiều năm do xung đột khiến eo biển này gần như bị đóng cửa.

Thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đang biến động sau những gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử và một số tàu vẫn tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công trong hành trình qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang nhận định về nguy cơ dư cung trong ngắn hạn khi những thùng dầu trước đây bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư được giải phóng.

Giá dầu Brent hiện được dự báo sẽ ở mức trung bình 74 USD/thùng trong quý III/2026 và 65 USD/thùng vào năm 2027. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó là 79 USD/thùng cho năm tới.

Lê Minh/TTXVN (Tổng hợp)
Căng thẳng Trung Đông nóng trở lại, giá dầu tăng vọt
Căng thẳng Trung Đông nóng trở lại, giá dầu tăng vọt

Giá dầu chốt phiên giao dịch 7/7 với mức tăng 3% và tiếp tục đà tăng mạnh sau đó, sau khi Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran và sau đó thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN