Cơ sở dự trữ dầu thô ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao dịch ở mức 75,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao dịch ở mức 71,29 USD/thùng.
Giá dầu trước đó đã giảm hơn 1% do triển vọng về một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng giữa Nga và Ukraine, khiến các nhà giao dịch lo ngại rằng việc chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể làm tăng nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quan chức thương mại và kinh tế nghiên cứu áp thuế quan tương ứng đối với các quốc gia áp thuế lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, các khuyến nghị này sẽ không được đưa ra cho đến ngày 1/4, tạo thêm thời gian để đàm phán với các đối tác thương mại.
Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết, thị trường sẽ chứng kiến giá dầu phục hồi mạnh mẽ khi thuế quan chưa có hiệu lực cho đến tháng 4/2025.
Ngày 12/2, giá dầu Brent và WTI đã giảm hơn 2% sau khi ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ mong muốn hòa bình trong các cuộc điện đàm riêng với ông.
Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết giá dầu giảm trong 24 giờ qua dường như là do sự thay đổi từ lo ngại về nguồn cung thắt chặt sang lo ngại về nguồn cung đủ, đồng thời cho biết thêm rằng một số người dự đoán xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ tăng.
Trong báo cáo thị trường dầu mới nhất của mình, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, xuất khẩu dầu của Nga có thể được duy trì nếu tìm ra giải pháp thay thế cho các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, sau khi sản lượng dầu thô của Nga tăng nhẹ vào tháng trước.
Nhà phân tích John Evans của PVM cho biết, tin tức về Ukraine và dữ liệu dự trữ dầu của Mỹ ngày 12/2 đã bù đắp cho số liệu lạm phát cao hơn của Mỹ, điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang (Fed) thận trọng với việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025.