Giá dầu nới rộng đà tăng khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ chính thức có hiệu lực

Tại thị trường châu Á ngày 1/5, giá dầu nới rộng đà tăng trong phiên trước đó, sau báo cáo cho thấy lượng dầu dự trữ tại các kho ở Mỹ tăng ít hơn dự kiến và thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hay còn gọi là OPEC+, chính thức có hiệu lực. 

Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại một trạm xăng ở New York, Mỹ ngày 21/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường Tokyo, vào lúc 7 giờ 13 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2020, bắt đầu giao dịch từ ngày 1/5, đã tăng 1,10 USD (4,2%) lên 27,58 USD/thùng. Loại dầu này đã tăng 12% trong phiên ngày 30/4. Còn giá dầu ngọt nhẹ WTI (Mỹ) giao tháng 6/2020 tăng 1,37 USD (7,3%) lên 20,21 USD/thùng sau khi tăng 25% trong phiên trước đó.

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 9 triệu thùng trong tuần trước lên 527,6 triệu thùng, ít hơn so với dự báo tăng 10,6 triệu thùng mà các nhà phân tích của hãng tin Reuters đưa ra.

Một yếu tố khác hỗ trợ đáng kể cho thị trường năng lượng ngày 1/5 là thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần 10 triệu thùng/ngày của OPEC+ chính thức được khởi động. Thỏa thuận này được thực hiện trong nỗ lực nhằm đối phó với sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Nhu cầu nhiên liệu đã giảm gần 30 triệu thùng/ngày giữa bối cảnh dịch COVID-19 khiến phần lớn hoạt động kinh tế bị đình trệ và người dân được yêu cầu ở nhà, hạn chế đi lại.

Minh Hằng (TTXVN)
Giá dầu đi lên tại thị trường châu Á
Giá dầu đi lên tại thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 29/4, giá dầu đi lên tại thị trường châu Á, thu hẹp phần nào đà giảm từ đầu tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN