Giá dầu giảm nhẹ khi triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch 13/8 tại thị trường châu Á, khi giới đầu tư đánh giá triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu trong năm nay.

Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế do các cuộc đàm phán liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi nguồn cung vẫn bị gián đoạn.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 6 giờ 24 phút GMT (13 giờ 24 phút giờ Việt Nam), tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 11 xu Mỹ, tương đương 0,12%, xuống 88,87 USD/thùng, sau khi tăng trong 6 phiên liên tiếp trước đó. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 16 xu Mỹ, tương đương 0,19%, xuống 83,11 USD/thùng, sau năm phiên tăng liên tiếp.

Ông Antonio Di Giacomo, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, nhận định lực mua vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn sau đợt phục hồi trong vài phiên gần đây. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhanh cũng có thể khiến thị trường biến động và xuất hiện hoạt động chốt lời quanh mức giá hiện tại. Theo ông, thị trường đang cân nhắc liệu nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt do những gián đoạn tại Trung Đông có đủ lớn để bù đắp tác động từ khả năng tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu hay không. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến giá dầu WTI đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị cũng như những số liệu mới về kinh tế và năng lượng.

Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 12/8 cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6/2026 và xác định lộ trình thực hiện vẫn chưa có tiến triển. Trong bối cảnh chưa có thay đổi về triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz - động lực chính đẩy giá dầu tăng trong tuần qua - sự chú ý của thị trường chuyển sang triển vọng nhu cầu, sau khi lượng dầu thô tồn kho của Mỹ bất ngờ tăng mạnh, trong khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều hạ dự báo nhu cầu.

Số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 12/8 cho thấy lượng dầu thô thương mại tồn kho của nước này ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023, trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm. Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 7/8, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 17,4 triệu thùng lên 424,4 triệu thùng, mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Con số này trái ngược hoàn toàn với dự báo tồn kho sẽ giảm 1,4 triệu thùng. Cũng trong ngày 12/8, OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng.

Trong khi đó, IEA dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày, mạnh hơn mức giảm 1 triệu thùng/ngày mà cơ quan này dự báo hồi tháng trước.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)
Giá xăng giảm gần 500 đồng/lít từ chiều 13/8
Giá xăng giảm gần 500 đồng/lít từ chiều 13/8

Kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng được điều chỉnh giảm gần 500 đồng/lít, trong khi đó giá dầu tăng - giảm đan xen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN