Một cơ sở lọc dầu của Nga. Ảnh: TheMoscowtimes.com/TTXVN
Vào lúc 15 giờ 9 phút ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 11/2025 giảm 84 xu Mỹ (1,2%) xuống 67,13 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 77 xu Mỹ (1,2%) xuống 62,68 USD/thùng. Mức giảm này nối tiếp đà giảm mạnh của phiên 29/9, khi cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 3%, ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 1/8.
Chuyên gia phân tích Tamas Varga thuộc PVM cho biết, áp lực bán tăng mạnh sau khi một số nguồn tin từ OPEC+ cho rằng nhóm này sẽ tiếp tục tăng sản lượng, đồng thời thị trường cũng phản ứng với việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu thô từ khu vực Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Ba nguồn thạo tin cho biết trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 5/10, OPEC+ có khả năng sẽ phê duyệt việc tăng sản lượng dầu thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày.
Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, dầu thô đã chảy qua một đường ống từ khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/9, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi, nhờ một thỏa thuận tạm thời giúp phá vỡ thế bế tắc trước đó.