Giá dầu đi ngang khi thị trường theo dõi các diễn biến địa chính trị

Giá dầu đi ngang chiều 27/8, giữa lúc nhà đầu tư đang theo dõi tình hình tại Ukraine và đánh giá tác động từ các mức thuế mới mà Mỹ áp lên Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới.

Chú thích ảnh
Người dân đổ xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 33 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn giảm 9 xu xuống 67,13 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 8 xu còn 63,17 USD/thùng.

Trước đó, cả hai hợp đồng này đã giảm hơn 2% trong phiên 26/8 sau khi khởi đầu tuần mới ở mức cao nhất hai tuần.

Bà Vandana Hari, nhà sáng lập của công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, nhận định rằng có nhiều bất ổn về cách giải quyết tình trạng bế tắc ở Ukraine. Điều này báo hiệu sự biến động đối với giá dầu thô nhưng có thể chỉ trong một phạm vi tương đối hẹp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chú ý tới việc mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa từ Ấn Độ tăng gấp đôi lên tới 50% bắt đầu có hiệu lực vào ngày 27/8. Ông Trump cho biết, việc tăng thuế là vì Ấn Độ mua dầu của Nga.

Ban đầu, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã hạn chế mua dầu thô của Nga sau thông báo thuế quan của Mỹ và sau các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Liên minh châu Âu (EU) đối với nhà máy lọc dầu Nayara Energy của nước này.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết, hai nhà máy lọc dầu nhà nước là Indian Oil và Bharat Petroleum đã nối lại việc mua nguồn cung của Nga cho tháng 9 và tháng 10. Indian Oil, nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, cho biết sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế.

Điều này đã khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi về mức độ tác động từ thuế quan của Mỹ đối với hoạt động mua dầu của Ấn Độ. Ông Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng ING, nhận định rằng khoản thuế quan thứ cấp chưa đủ để ngăn cản Ấn Độ mua dầu của Nga. Ông cho rằng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dòng chảy dầu của Nga đến Ấn Độ trong thời gian tới để đánh giá tác động tiềm năng của các mức thuế này.

Hương Thủy (Theo Reuters)
Goldman Sachs: Giá dầu có thể giảm xuống quanh ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối 2026
Goldman Sachs: Giá dầu có thể giảm xuống quanh ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối 2026

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent giao kỳ hạn sẽ giảm xuống mức thấp của ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối năm 2026, do tình trạng dư cung dầu mỏ dự kiến sẽ gia tăng trong năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN