Dầu Brent vượt mốc 40 USD/thùng sau chiến thắng của ông Joe Biden

Giá dầu tăng hơn 2% trên thị trường châu Á trong phiên đầu tuần 9/11, trong đó giá dầu Brent tăng trên mốc 40 USD/thùng sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, “lấn át” những lo ngại về tác động của dịch COVID-19 đối với nhu cầu năng lượng.

Chú thích ảnh
Tại một trạm xăng ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 8 giờ 01 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2021 tăng 82 xu Mỹ (2,1%) lên 40,27 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2020 được giao dịch ở mức 37,98 USD/thùng, tăng 84 xu Mỹ (2,3%).

Giá dầu đã phục hồi sau khi giảm 4% hôm 6/11, hòa chung xu hướng đi lên cùng với các thị trường tài chính khác sau khi ông Biden giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8/11.

Michael McCarthy, chiến lược gia thị trường thuộc CMC Markets tại Sydney, cho hay sự chú ý của các nhà đầu tư có thể chuyển hướng từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sang cuộc khủng hoảng COVID-19 đang bùng phát trở lại gần đây.

Theo số liệu của Reuters hôm 8/11, Mỹ đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận trên 10 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Ngoài ra, sản lượng dầu Mỹ dự kiến sẽ tăng lên trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đẩy mạnh khai thác lượng giếng khoan chưa hoàn thành (DUC) để tăng sản lượng. Theo Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ đã tăng tuần thứ 8 vào tuần trước.

Minh Hằng/TTXVN (Theo Reuters)
Giá dầu tuần qua mạnh lên nhờ đà tăng trong các phiên đầu tuần
Giá dầu tuần qua mạnh lên nhờ đà tăng trong các phiên đầu tuần

Mặc dù giảm xấp xỉ 4% trong phiên giao dịch cuối tuần, song giá dầu thế giới vẫn ghi nhận tuần đi lên nhờ đà tăng mạnh trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN