Chứng khoán Tokyo dẫn đầu đà tăng phiên 1/11

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 1/11, dẫn đầu là đà tăng của sàn chứng khoán Tokyo.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Thắng lợi của đảng Dân chủ tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản cuối tuần qua làm tăng hy vọng về việc chính phủ sẽ thúc đẩy một kế hoạch kích thích mới. Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,2% lên 29.538,15 điểm.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẽ theo đuổi một chương trình hỗ trợ trị giá hàng nghìn tỷ yen. Thắng lợi của LDP do ông Kishisa dẫn dắt đã mang đến sự lạc quan về tình hình ổn định tại Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,4% xuống 25.023,98 điểm sau số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc. Hoạt động chế tạo tháng 10/2021 của Trung Quốc đã giảm mạnh hơn dự kiến do tình trạng gián đoạn nguồn cung, khiến chi phí đầu vào tăng, cùng với các biện pháp phong tỏa mới để đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải nhích nhẹ 0,1% lên 3.549,65 điểm.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Taipei và Jakarta đều tăng điểm trong phiên này.

Thông tin lạm phát của Mỹ chạm mức cao nhất trong 30 năm qua, còn lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ghi nhận mức cao nhất trong 13 năm đã làm gia tăng lo ngại về việc tăng giá mất kiểm soát, đồng thời gây thêm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tâm điểm đang là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, mà theo dự báo các nhà hoạch định chính sách sẽ công bố thời gian biểu để rút dần chương trình mua trái phiếu của Fed và tiếp đó là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nhằm tìm kiến manh mối về thời điểm bắt đầu tăng lãi suất.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ nâng lãi suất trong tuần này, theo sau của các ngân hàng trung ương khác ở Hàn Quốc, New Zealand và Singapore.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index tăng 0,17% lên 1.446,71 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,57% lên 418,6 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)
Tràn ngập sắc xanh, chứng khoán Phố Wall lập kỷ lục mới
Tràn ngập sắc xanh, chứng khoán Phố Wall lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch 28/10, thị trường chứng khoán Mỹ xác lập kỷ lục mới trong bối cảnh báo cáo kinh doanh khởi sắc của các doanh nghiệp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN