Chứng khoán Mỹ phục hồi kỷ lục - niềm vui ngắn ngủi giữa 'bão' thuế quan

Như một kịch bản quen thuộc trong các đợt thị trường sụt giảm nghiêm trọng, chỉ số công nghệ Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên phục hồi ngoạn mục vào ngày 9/4, gợi nhớ những đợt tăng giá mạnh mẽ từng xảy ra giữa các cuộc khủng hoảng trước đây.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên 9/4, chỉ số Nasdaq đã tăng vọt 12,16% và đánh dấu ngày tăng cao thứ hai trong lịch sử của chỉ số này. Đây cũng là mức phục hồi mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 1/2001 – ngay giữa lúc “bong bóng” dot-com vỡ.

Lịch sử Phố Wall cho thấy, 22 trong 25 ngày tăng điểm kỷ lục của Nasdaq lại diễn ra giữa lúc thị trường đang sụp đổ, như khủng hoảng dot-com, khủng hoảng tài chính 2008-2009 hay cú sốc COVID-19 hồi năm 2020.

Giới phân tích gọi đây có thể chỉ là những đợt phục hồi kỹ thuật (relief rally), “hồi quang phản chiếu” hay đơn giản là hoạt động đóng vị thế bán khống. Họ cảnh báo thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh hơn nữa. Tháng tồi tệ nhất trong lịch sử của Nasdaq là tháng 10/1987, khi chỉ số này lao dốc 27%. Đứng thứ hai là mức giảm 23% hồi tháng 11/2000. Vào tháng 3/2020, Nasdaq giảm 10%. Chỉ số này cũng vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2022 và vẫn đang giảm điểm trong tháng Tư.

Động lực chính cho phiên tăng điểm hôm 9/4 đến từ thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông quyết định tạm hoãn 90 ngày đối với việc áp dụng thuế quan đối ứng với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để mở đường cho các cuộc đàm phán. 

Thủ tướng Canada Mark Carney và đặc phái viên thương mại của Hàn Quốc đã bày tỏ hoan nghênh quyết định này của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong một bài viết trên mạng X, Thủ tướng Canada Carney viết: "Việc Tổng thống Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng là động thái đáng hoan nghênh cho nền kinh tế toàn cầu". 

Trong khi đó, Đặc phái viên thương mại của Hàn Quốc Cheong In Kyo cũng cho rằng việc Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tạo không gian cho các cuộc đàm phán trong bối cảnh Seoul đang tìm cách giải quyết vấn đề thuế quan với Washington thông qua đối thoại.

Trong một phát biểu ngày 9/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông nghĩ chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đạt được thỏa thuận thuế quan với các đồng minh của mình, khi ông chuẩn bị dẫn đầu những cuộc đàm phán với nhiều quốc gia trong những tuần tới.

Thông tin này ngay lập tức thắp lên hy vọng rằng chính sách thuế sẽ không quá khắc nghiệt như lo ngại ban đầu, vực dậy một thị trường đã lao dốc không phanh kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thuế quan sâu rộng trong thời gian qua. 

Theo nhiều nhà đầu tư, điểm khác biệt của đợt hỗn loạn thị trường lần này so với các cuộc khủng hoảng trước vào năm 1987, 2000-2001, 2008 và 2020 là nó xuất phát chủ yếu từ chính sách và có khả năng đảo ngược nếu Tổng thống Trump thay đổi quyết định. 

Một loạt diễn biến kịch tính như vậy xảy ra khi các tập đoàn công nghệ lớn, vốn chiếm tỷ trọng chi phối trên thị trường chứng khoán, đang chuẩn bị công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý. Tuy nhiên, việc đưa ra dự báo cho phần còn lại của năm và xa hơn nữa trở nên vô cùng khó khăn khi thiếu sự rõ ràng về chính sách thuế quan. Nhiều kế hoạch có thể bị đình trệ do doanh nghiệp phải tính toán lại chi phí, doanh thu và củng cố chuỗi cung ứng.

Nhìn chung, phiên tăng điểm hôm 9/4 vẫn mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời cho thị trường. Một số nhà đầu tư như Bill Ackman đã lên tiếng ca ngợi động thái của ông Trump là "xuất sắc", đúng chất "Nghệ thuật Đàm phán". Nhà phân tích Dan Ives của công ty dịch vụ tài chính Wedbush gọi đây là "tin tức mà mọi người đang chờ đợi".

Dù vậy, đối với các công ty đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những quyết định chính sách khó đoán của Tổng thống Mỹ, sự bất ổn vẫn là một thực tế không dễ giải quyết.

Hương Thủy (TTXVN)
Tín hiệu tích cực từ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Tín hiệu tích cực từ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Hiệp hội Thị trường tài chính chứng khoán châu Á (ASIFMA) tổ chức Hội nghị Đối thoại với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Hong Kong, Trung Quốc (từ ngày 7/4 -  10/4).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN