Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Diễn biến này làm gia tăng thêm những bất ổn liên quan đến căng thẳng thương mại và nguy cơ chính phủ đóng cửa.
Sau khi mở cửa với xu hướng tăng, thị trường chứng khoán Mỹ đã nhanh chóng quay đầu giảm khoảng giữa phiên và duy trì xu hướng đi xuống cho đến hết ngày giao dịch.
Tại New York, chỉ số Dow Jones giảm 0,7% xuống 45.952,24 điểm khi đóng cửa. Chỉ số S&P 500 mất 0,6% xuống 6.629,07 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,5% còn 22.562,54 điểm.
Lý giải về đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, chuyên gia Angelo Kourkafas thuộc công ty tư vấn tài chính Edward Jones cho biết. hiện có một số quan ngại mới liên quan đến tín dụng đã xuất hiện khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Thị trường tín dụng tư nhân trở thành tâm điểm chú ý sau khi hai doanh nghiệp liên quan đến ngành ô tô phá sản trong những tuần gần đây, gồm công ty sản xuất phụ tùng First Brands và công ty cho vay Tricolor.
Cổ phiếu của Zions Bancorp, ngân hàng có trụ sở tại thành phố Salt Lake, giảm 13,1% sau khi ngân hàng này thông báo có hai khoản vay gặp trục trặc liên quan đến các doanh nghiệp bị phát hiện khai báo sai lệch và vi phạm hợp đồng. Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý chứng khoán, Zions cho biết đã bị thiệt hại 50 triệu USD từ vụ việc này trong quý III/2025.
Các ngân hàng tầm trung và khu vực khác cũng chịu chung số phận như M&T Bank, Comerica và Fifth Third Bancorp. Tất cả cổ phiếu của các ngân hàng này đã mất giá trị từ 4% đến 7%.
Theo chuyên gia Art Hogan của công ty quản lý tài sản B. Riley Wealth Management, nhà đầu tư đang lo lắng quá mức sau khi một số khoản vay xấu bị lộ diện. Họ lo ngại rằng những rủi ro tương tự có thể lan sang nhiều ngân hàng khác.
Tại Việt Nam, khép lại phiên 16/10, chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm, hay 0,51%, lên 1.766,85 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,96 điểm, hay 0,35%, lên 277,08 điểm.