Bảng chỉ số chứng khoán tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Đóng cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,3% lên 48.277,74 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.916,23 điểm. Các thị trường Sydney, Seoul, Wellington, Đài Bắc, Mumbai và Bangkok cũng đi lên, khi các nhà giao dịch tập trung vào khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Báo cáo khảo sát Sách Be của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tình hình kinh tế Mỹ đã chỉ ra một thị trường lao động suy yếu, tương tự như một loạt dữ liệu kém khả quan được công bố gần đây. Điều này đã củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất.
Tuy nhiên, những diễn biến trái chiều xung quanh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn đang kìm hãm thị trường. Phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) gần như đi ngang ở mức 25.908,16 điểm, trong khi các thị trường Singapore và Jakarta giảm điểm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng cảm giác bất an trên thị trường với bình luận rằng hai nước đang trong một cuộc chiến thương mại. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại có giọng điệu hòa giải hơn khi gợi ý về khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan trong khi hai bên tìm cách giải quyết bất đồng về vấn đề đất hiếm.
Ông Bessent cho biết tất cả những điều đó sẽ được đàm phán trong những tuần tới, trước khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trước đó, ông đã nói với hãng tin CNBC rằng Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp những lo ngại rằng sự bùng phát căng thẳng gần đây có thể ảnh hưởng đến cuộc gặp này.
Trong một ghi chú, ông Stephen Innes thuộc SPI Asset Management nhận định, những diễn biến trái chiều nói trên vừa mang lại sự lo lắng, lại vừa tạo cảm giác nhẹ nhõm cho thị trường.
Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm, hay 0,51%, lên 1.766,85 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,96 điểm, hay 0,35%, lên 277,08 điểm.