Chứng khoán châu Á lao dốc

Thị trường chứng khoán châu Á có ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm với sắc đỏ tràn ngập trên các bảng hiện thị sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết sẽ hành động quyết liệt để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng - dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. 

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,66% (762,42 điểm), còn  27.878,96 và chỉ số Topix mất 1,79% (35,49 điểm), dừng ở mức 1.944,10 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đóng phiên giao dịch ở mức 2.426,89 điểm sau khi giảm 2,18% (54,14 điểm), kết thúc chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp. Ngày 29/8, tỷ giá quy đổi giữa đồng won và USD là 1.350,40/USD, giảm 19,1 won so với chốt phiên giao dịch trước đó và lần đầu tiên giảm dưới mức 1.350 kể từ ngày 29/4/2009 - thời điểm đồng won giảm còn 1.357,5 won/USD. 

Tại Trung Quốc, 2 chỉ số chứng khoán chủ chốt là Shanghai Composite và Shenzhen Component lần lượt giảm 0,14% và 0,34%. 

Diễn biến của thị trường chứng khoán châu Á ngày 29/8 chịu tác động thị trường chứng khoán Mỹ khi hy vọng của giới đầu tư về việc FED có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới, đang giảm dần sau tuyên bố mạnh mẽ của ông Jerome Powell về việc sử dụng mọi công cụ để chống lạm phát.

Lan Phương   (TTXVN)
Áp lực chốt lời, chứng khoán đầu tuần lao dốc mất hơn 30 điểm
Áp lực chốt lời, chứng khoán đầu tuần lao dốc mất hơn 30 điểm

Tiếp nối đà giảm điểm của phiên cuối tuần trước, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/8, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục lao dốc mạnh cùng với lực cung ồ ạt gia tăng cuối phiên khiến các chỉ số đều giảm mạnh, riêng VN-Index mất hơn 30 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN