Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên 26/8

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần 26/8, giữa bối cảnh đồng USD tăng nhẹ khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi bài phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có thể cung cấp manh mối về lộ trình tăng lãi suất của ngân hàng này.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,5%. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 162,37 điểm (0,57%), lên 28.641,38 điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 3,77 điểm (0,15%), lên 2.481,03 điểm, đánh dấu ba phiên đi lên liên tiếp.

Park Sang-hyun, một nhà phân tích của công ty chứng khoán Hi Investment & Securities (Hàn Quốc) cho biết: "Các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc đã giúp nâng đỡ chứng khoán châu Á nói chung. Nhưng việc các nhà đầu tư vẫn thận trọng về những gì ông Powell sẽ nói tại cuộc họp ở Jackson Hole đã hạn chế đà tăng của thị trường".

Các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng rằng Fed có thể giảm dần tốc độ tăng lãi suất khi lạm phát của nước này vẫn còn ở mức 8,5% hàng năm, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Nhưng bài phát biểu của ông Powell vào cuối ngày 26/4 đang được theo dõi sát sao để nắm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đà suy thoái kinh tế có thể thay đổi chiến lược chính sách của Fed.

Tại Trung Quốc, sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong cũng khép lại với sắc xanh, chủ yếu nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ sau thông tin về các cuộc hội đàm giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc về việc ngăn chặn việc hủy niêm yết một số doanh nghiệp Trung Quốc tại thị trường chứng khoán New York. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,01%, lên 20.170,04 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải lại giảm 10,03 điểm (0,31%), xuống 3.236,22 điểm.

Xu hướng tích cực của chứng khoán châu Á có thể lan rộng sang châu Âu, khi hầu hết các thị trường mở cửa phiên 26/8 với mức tăng. Chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,4%, DAX của Đức tăng 0,41% và chỉ số FTSE của Anh tăng 0,23%.

Tại Việt Nam, sau 3 phiên hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán phiên hôm nay đảo chiều đi xuống. Sắc đỏ lan rộng ra hầu hết các nhóm ngành, nhưng mức giảm không lớn.

Chốt phiên giao dịch 26/8, VN-Index giảm 6,31 điểm xuống 1.282,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 669 triệu đơn vị, tương ứng 16.075,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 cổ phiếu tăng giá, 321 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,36 điểm xuống 299,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 95,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.969,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng và có tới 131 mã giảm giá, 47 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,71 điểm xuống 92,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 86 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.155 tỷ đồng. Toàn sàn có 152 mã tăng giá, 212 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)
Chứng khoán châu Á đi xuống chiều 24/8
Chứng khoán châu Á đi xuống chiều 24/8

Chứng khoán châu Á hầu hết giảm trong chiều 24/8, khi các nhà đầu tư chờ đợi tin tức về đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN