Chứng khoán châu Á diễn biến ảm đạm phiên đầu tuần 22/8

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên giao dịch 22/8 và đồng USD nới rộng đà tăng, giữa bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu gia tăng khi hầu hết các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, trong khi động thái nới lỏng tiền tệ khiêm tốn của Trung Quốc chỉ làm nổi bật thêm những rắc rối trong thị trường bất động sản của họ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số KOSPI giảm điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/8/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tiếp tục giảm 0,9%. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 135,83 điểm (0,47%), xuống 28.794,50 điểm, do quan ngại mới về đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau những bình luận "cứng rắn" của các quan chức ngân hàng này.

Sự chú ý của thị trường đang hướng đến Hội nghị Jackson Hole - nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng về những bước đi tiếp theo của ngân hàng này. Mới đây, Thống đốc chi nhánh Fed tại Richmond, ông Thomas Barkin, ngày 19/8, cho biết hầu hết các ngân hàng trung ương đều đang hướng đến biện pháp tăng lãi suất nhanh hơn. Theo dự báo của các nhà kinh tế do hãng tin Reuters (Anh) thăm dò ý kiến, Fed có thể sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9/2022 trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát đã đạt đỉnh và những lo lắng về kinh tế suy thoái ngày càng gia tăng.

Triển vọng có thêm nhiều đợt nâng lãi suất nữa của Mỹ đã thúc đẩy đà tăng của đồng USD. “Đồng bạc xanh” trong phiên giao dịch sáng 22/8 đã tăng mạnh so với đồng yen và đang tiến đến ngưỡng 140 yen đổi 1 USD lần đầu tiên trong 24 năm qua. Đồng USD mạnh đã giúp giữ giá dầu giảm, trong khi sức ép đối với thị trường nhiên liệu ngày càng giảm do nhiều khả năng thỏa thuận hạt nhân Iran có thể giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nguồn cung do tình hình xung đột tại Ukraine.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất hơn 1%, kéo dài đà giảm điểm sang phiên thứ tư liên tiếp do lo ngại về việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chốt phiên, chỉ số Kospi hạ 30,19 điểm (1,21%), xuống 2.462,50 điểm.

Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney (Australia), Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Tại Trung Quốc, diễn biến của hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Hang Seng giảm 0,6% xuống 19.656,98 điểm. Tuy nhiên, thị trường Thượng Hải lại đi ngược xu hướng chung, với việc chỉ số Shanghai Composite tăng 0,61% lên 3.277,79 điểm, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) hạ lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 22/8, VN-Index giảm 8,75 điểm xuống 1.260,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 619,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.839,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 326 mã giảm giá và 70 mã đứng giá. HNX-Index giảm 3,21 điểm xuống 294,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 106,6 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.163 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 125 mã giảm giá và 59 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,55 điểm xuống 92,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 36,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 677 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 170 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.