Chocolate 'handmade' được ưa chuộng cho ngày Valentine

Trước thềm ngày lễ tình yêu Valentine 14/2 năm nay, tại Hải Dương, thị trường quà tặng khá đa dạng với nhiều mẫu mã hấp dẫn, giá bán tương đương mùa Valentine năm trước, cùng với đó là nhiều dịch vụ ưu đãi. Tuy nhiên, sức mua vẫn tăng chậm.

Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ chuộng chocolate tự làm vì giá cả hợp lý, đa dạng và có thể đặt theo yêu cầu.

Dọc nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, Tuy Hòa, Tuệ Tĩnh… (thành phố Hải Dương), nở rộ nhiều điểm bán chocolate. Với ý nghĩa gửi gắm thông điệp tình yêu ngọt ngào, đây là quà tặng đặc trưng, áp đảo trên thị trường quà tặng Valentine. Mẫu mã hộp quà bắt mắt với màu sắc rực rỡ và nơ trang trí. Các hộp chocolate đa dạng về kiểu cách, kích thước nhưng giá không biến động nhiều so với năm trước.

Theo chị Ngọc, chủ điểm bán quà Valentine ở 136 Tuy Hòa, chocolate viên hình trái tim và hoa hồng sáp là hai mặt hàng chủ đạo được cửa hàng chị chọn bán năm nay. Chocolate nhập khẩu từ Bỉ nguyên hộp có giá trung bình 300.000 đồng/hộp và 150.000 đồng/thỏi.

Ngoài những sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp, cửa hàng còn biến tấu hộp quà tặng bằng cách kết hợp hoa hồng trang trí kèm các viên chocolate hình trái tim được bán 350.000 đồng/hộp. Hoa hồng sáp đủ màu sắc, bán lẻ có giá 10.000 đồng/bông. Tuy nhiên, đa số là các bạn trẻ ưa chuộng mua theo bó nên chị Ngọc bó theo nhiều kiểu dáng các loại tùy yêu cầu của khách.

“Mặc dù lượng khách đến chọn mua trực tiếp tại quầy còn ít, chỉ bán được chưa đến 10 sản phẩm/ngày nhưng chúng tôi cũng đăng bán trên mạng xã hội, hỗ trợ chuyển quà nội thành nên cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Như mọi năm, lượng khách mua sẽ đông nhất vào tối 13 và 14/2”, chị Ngọc tin tưởng.

Bên cạnh chocolate nhập khẩu, nhiều bạn trẻ lại chuộng chocolate handmade - tự làm, bởi giá cả phải chăng, lại độc đáo hơn vì có thể làm theo yêu cầu. Tại tiệm bánh Niềm Vui ở 28 Trần Hưng Đạo, các sản phẩm quà tặng chocolate của cửa hàng đa dạng hơn so với mùa Valentine năm trước. Về kiểu dáng với đủ loại hình tròn, hình vuông, hình ô van, trái tim, màu sắc phong phú hơn, khâu làm chocolate được cải tiến để kéo dài thời gian bảo quản.

Bên cạnh khách lẻ, có một số khách mua buôn để chuyển về tuyến huyện tiêu thụ. Theo chị Nguyệt, chủ cửa hàng, giá bán vẫn tương đương năm trước với mức giá dao động từ 70.000 đồng/hộp đến 400.000 đồng/hộp nhưng so với năm trước, tính đến ngày 13/2, sức mua giảm khoảng 30% vì nguồn cung thị trường chocolate năm nay dồi dào hơn.

“Nếu như năm ngoái đến ngày 13/2, lượng sản phẩm hộp nhỏ loại từ 70.000 - 90.000 đồng đã cháy hàng thì năm nay vẫn còn, mặc dù đây vẫn là loại được đắt hàng nhất vì phù hợp với túi tiền nhiều người”, chị Nguyệt cho biết.

Chú thích ảnh
Điểm bán quà Valentine trên phố Trần Hưng Đạo (thành phố Hải Dương).

Ăn theo mùa Valentine, một số tiệm làm đẹp, nhà hàng cũng “tung” nhiều chương trình giảm giá. Anh Long, chủ tiệm Hakii Beauty Spa trên phố An Thái, thành phố Hải Dương cho biết, từ 11-14/2, khách hàng đến với tiệm sẽ được giảm giá đến 70% tất cả các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và giảm 20% giá mỹ phẩm.

Còn tại Queens Bay Hải Dương, hội viên được giảm 50% giá trị gói tập thể hình, được tặng thêm 1 cặp thẻ tập 1 tháng miễn phí. Nhà hàng BBQ Chicken Hải Dương giảm giá cho thực khách đến 30% đối với món pizza trái tim… Cùng với đó, nhiều nhãn hàng thời trang cũng kéo dài chương trình ưu đãi mùa Tết, giảm giá sâu nhằm thu hút người mua.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Hoa hồng tăng giá từng giờ ngày Valentine
Hoa hồng tăng giá từng giờ ngày Valentine

Tại chợ hoa đầu mối Nghi Tàm, giá hoa hồng sáng ngày 14/2 đã lên tới 15.000 – 20.000 đồng/bông, tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN