Hoa hồng tăng giá từng giờ ngày Valentine

Tại chợ hoa đầu mối Nghi Tàm, giá hoa hồng sáng ngày 14/2 đã lên tới 15.000 – 20.000 đồng/bông, tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường.

Nhiều loại hoa hồng đã được bày bán tại chợ hoa đầu mối Nghi Tàm từ sáng sớm ngày Valentine (14/2) với mức giá gấp đôi vài ngày trước.

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 mặc dù có rất nhiều hình thức tặng quà khác nhau để các cặp đôi thể hiện tình cảm của mình như hoa, socola hay gấu bông… nhưng có lẽ những bó hoa hồng tươi thắm vẫn là sự lựa chọn của số đông mọi người.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa đầu mối Nghi Tàm, giá hoa hồng vài ngày trước chỉ ở mức 7.000 - 8.000 đồng/bông, khoảng 60.000 - 80.000 đồng cho bó một chục bông. Tuy nhiên, đến thời điểm sáng sớm ngày Valentine (14/2) giá hoa đã tăng chóng mặt, lên tới 15.000 – 20.000 đồng/bông. Cụ thể giá các loại hoa hồng cánh sen, hồng phấn, hồng vàng giá 13.000 đồng/bông, hồng trắng 12.000 – 14.000 đồng/bông, các loại hoa khác rẻ hơn và tiêu thụ chậm hơn.

Khi được hỏi về mức giá quá cao cho một bông hồng, chị Hoàng Thị Tâm (Nghi Tàm, Tây Hồ), một tiểu thương buôn hoa lâu năm cho biết: “Năm ngoái, giá hoa hồng cũng đã là 13.000 - 14.000 đồng/bông và năm nay còn đắt hơn. Năm nay số lượng khách hàng tăng mạnh, lên tới 15.000 đồng/bông vì giá cả thường dựa vào nhu cầu của khách hàng để bán”. Chị Tâm cho biết thêm, lượng khách đổ buôn năm nay lớn hơn mọi năm, nhiều khách buôn đã bán hết trước đó nên phải quay lại nhập thêm.

Giá hoa hồng đỏ từ 13.000 - 15.000 đồng/bông. Hoa hồng cánh sen có giá từ 12.000 - 13.000 đồng/bông. Các chủ hàng hoa tại đây cho biết nếu mua số lượng hoa nhiều thì giá chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng/bông.

“Khách lẻ của cửa hàng tôi năm nay ít hơn mọi năm. Nhưng lượng khách buôn lại nhiều lên. Khách buôn nhà tôi chủ yếu  là sinh viên hay tới mua để được giá gốc, mua cả lẵng hoa, giấy gói để về tự gói rồi đem bán. Vì thế mà năm nay tôi nhập thêm nhiều hoa hồng hơn mọi năm”, chị Minh Phương, một tiểu thương buôn hoa nói.

Khác với các loại hoa hồng được nhập từ Mê Linh, Tây Tựu, hồng Đà Lạt thì mùa lễ tình yêu năm nay giá hoa hồng nhập khẩu lại có xu hướng thấp hơn mọi năm khoảng 5.000 đồng/bông. Một bó chục bông giá giao động từ 350.000đồng/bó được gói hoàn chỉnh. Nếu mua lẻ giá một bông là 25.000 - 30.000 đồng. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, lượng hoa hồng nhập trong chợ vẫn còn khá nhiều.


Tại các cửa hàng hoa, giá có nhỉnh hơn một chút. Theo một chủ cửa hàng hoa trên đường Kim Mã, năm nay Valentine sát ngay dịp Tết nguyên đán và ngày rằm nên lượng hoa phục vụ cho Valentine cũng đắt đỏ hơn mọi năm. Do đó, tùy vào lượng hoa trang trí mà một bó hoa dao động từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/bó. Hoa loại thường bán lẻ giá 20.000 đồng/bông, hoa hồng Đà Lạt mấy ngày trước có giá 15.000 – 20.000 đồng/bông, đến hôm nay đã tăng lên 20.000 – 30.000 đồng/bông.

Socola tự làm hút khách.

Cùng với hoa hồng, Socola cũng là mặt hàng được ưa chuộng. Tuy nhiên, thị trường Socola năm nay không có nhiều biến động, các loại socola ngoại như Nama Socola tùy loại có giá từ 230.000 đồng/hộp. Năm nay cũng nhiều người lựa chọn socola tự làm để thể hiện tình cảm, cá tính riêng, giá dao động từ 250.000 đồng/hộp – 400.000 đồng/hộp. 

Thu Trang - Ngọc Yến
Hoa hồng ngoại 'giá khủng' được săn lùng dịp Valentine
Hoa hồng ngoại 'giá khủng' được săn lùng dịp Valentine

Những bông hồng ngoại dài 2m, có giá từ vài triệu cho đến hơn chục triệu một bó được nhiều 'đại gia' lựa chọn làm quà cho ngày Lễ tình nhân Valentine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN