Các thị trường chứng khoán châu Á mất đà trong phiên sáng 25/7

Các thị trường chứng khoán châu Á mất đà trong phiên sáng 25/7 sau khi đạt các mức cao kỷ lục trong hơn 3 tuần, khi lo ngại về nguy cơ suy thoái của kinh tế toàn cầu khiến các tài sản rủi ro giảm sức hấp dẫn trước các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,75%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,45%. 

Lợi suất trái phiếu giảm trước nhận định nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Các thị trường đang chờ quyết định chính sách của Fed sẽ được đưa ra sau cuộc họp trong hai ngày 26 - 27/7.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ gần như không thay đổi, ở mức 2,79%, sau khi giảm từ mức cao 3,083% trong hai phiên trước.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục phục hồi so với các đồng tiền mạnh khác, nhờ nhu cầu với đồng tiền an toàn. Chỉ số USD, đo giá trị của đồng tiền này so với 6 đồng tiền mạnh khác, tăng 0,1%, lên 106,81 điểm, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần rưỡi là 106,1 vào ngày 22/7.

Đồng USD tăng 0,29%, lên 136,485 yen, trong khi đồng euro giảm 0,24%, xuống 1,01875 USD.

Trong tuần này, các nhà đầu tư thận trọng theo dõi tác động của việc đồng USD mạnh đến kết quả kinh doanh của Apple và Microsoft cùng với các tập đoàn khác.

Tại thị trường trong nước sáng 25/7, chỉ số VN-Index giảm 0,16%, xuống 1.192,87 điểm. HNX-Index giảm 0,88%, xuống 286,3 điểm.

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters)
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm phiên 19/7
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm phiên 19/7

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 19/7 sau hoạt động bán tháo trên Phố Wall do lo ngại về một cuộc suy thoái, cùng với một báo cáo cho thấy Apple có kế hoạch giảm bớt chi tiêu do bất ổn về triển vọng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN