Deutsche Bank thua lỗ ba năm liên tiếp

Truyền thông Đức cho biết năm 2017 sẽ là năm thứ ba thua lỗ liên tiếp của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất nước này, kể từ khi kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp đầy tham vọng được Tổng Giám đốc (CEO) John Cryan khởi xướng.

Trụ sở ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank ở Frankfurt am Main, tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Deutsche Bank dự báo khoản lỗ năm 2017 sẽ vào khoảng 1,5 tỷ euro (1,86 tỷ USD) do bị ảnh hưởng bởi những cải cách thuế sâu rộng nhất trong 30 năm qua của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Luật thuế mới của Mỹ đã gây ra lo ngại đối với một số tổ chức tài chính toàn cầu.

Deutsche Bank đã ghi nhận mức thua lỗ 1,4 tỷ euro năm 2016 và 6,8 tỷ euro năm 2015. Tuy nhiên, CEO Cryan nhắc lại rằng Deutsche Bank vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch tái cơ cấu.

Kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo ngân hàng lớn nhất nước Đức, ông Cryan đã cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên, đồng thời phải dàn xếp một loạt các khoản phạt nặng nề cũng như đối mặt với nhiều khó khăn bởi tỷ lệ lãi suất thấp, các quy định ngân hàng khắt khe hơn và kế hoạch tái cơ cấu lớn.

Vân Anh (Theo THX)
Deutsche Bank chi 220 triệu USD để dàn xếp vụ thao túng lãi suất LIBOR
Deutsche Bank chi 220 triệu USD để dàn xếp vụ thao túng lãi suất LIBOR

Chưởng lý của bang California (Mỹ), ông Xavier Becerra vừa cho biết Deutsche Bank - ngân hàng của Đức - đã đồng ý chi 220 triệu USD đề dàn xếp với 44 bang và thủ đô Washington về vụ thao túng lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR), vốn tác động xấu tới các địa bàn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN