Chứng khoán Mỹ khởi sắc, chỉ số S&P 500 đạt mức kỷ lục

Thị trường chứng khoán Phố Wall của Mỹ đã có một ngày giao dịch khởi sắc trong ngày 18/8 khi chỉ số S&P 500 đã lần đầu tiên tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 vừa qua, cùng với đó chỉ số công nghệ Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng lịch sử.

Điều này đã cho thấy sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ sau ghi nhận mức thấp kỷ lục hồi tháng 3 vừa qua do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 3.389,78 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 11.210,84 điểm. Đây cũng là ngày giao dịch thứ hai liên tiếp Nasdaq đạt chỉ số cao kỷ lục. Tuy nhiên, chỉ có chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống còn 27.778,07 điểm. 

Thị trường Phố Wall đã có dấu hiệu hồi phục sau số liệu tích cực của thị trường nhà đất Mỹ và kết quả kinh doanh khả quan của các "đại gia" bán lẻ của nước này như Walmart và Home Depot - hai chuỗi cửa hàng được phép mở cửa bán các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong suốt giai đoạn dịch COVID-19. 

Theo các nhà phân tích, sau giai đoạn đóng cửa nền kinh tế hồi đầu năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát khiến thị trường Phố Wall sụt giảm mạnh trong tháng 3/2020, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cho thấy một số dấu hiệu hồi phục nhờ các khoản cứu trợ của chính phủ. Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức cao và nhiều doanh nghiệp của nước này đã rơi vào cảnh phá sản và sa thải lao động khi hoạt động của các ngành du lịch, bán lẻ và năng lượng đang bị đình trệ.

Trong khi đó, nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada của ThinkMarkets cho rằng đồng USD tiếp tục giảm với việc giới đầu tư dự báo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay trong thời gian dài trước những quan ngại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự hồi phục của kinh tế Mỹ. Theo kế hoạch, FED sẽ công bố biên bản cuộc họp mới nhất về chính sách tiền tệ trong ngày 19/8.

Chuyên gia phân tích thị trường Neil Wilson của trang  Markets.com nhận định các chỉ số chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng dần sau khi sụt giảm vào tháng 6, do vậy mức tăng trong ngày 18/8 được cho là do tác động từ chính sách của FED và việc chính phủ tăng chi tiêu.   

Còn tại thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) chốt phiên với mức giảm 0,8% xuống còn 6.076,62 điểm, chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,3% xuống 12.881,76 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) giảm 0,7% xuống còn 4.938,06 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 để mất 0,5% xuống còn 3.289,64 điểm.

Trong đầu phiên giao dịch ngày 19/8,  thị trường chứng khoán Tokyo đã ghi nhận mức giảm bất chấp sự tăng trưởng của chỉ số chứng khoán Mỹ do các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn đầu tư có lợi khác trong bối cảnh đồng yên tăng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và cuộc đàm phán bế tắc về gói cứu trợ COVID-19 mới tại Quốc hội Mỹ. Theo đó, ngay mở đầu phiên, chỉ số Nikkei 225  giảm 0,38%, tương đương 87,24 điểm, tạm xuống mức 22.963,84 trong khi chỉ số Topix  tạm mất 0,35%, tương đương 5,62 điểm, xuống mức 1.605,23.

Trên thị trường kim loại, giá vàng thế giới tăng do đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày 18/8. Theo đó, tại sàn giao dịch New York, Mỹ,  giá vàng giao tháng 12/2020 đã tăng 14,4 USD (0,72%) lên 2.013,1 USD/ounce lúc đóng cửa.

Trong khi đó, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018. Vàng cũng được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trở lại trong phiên giao dịch này, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Thanh Hương (TTXVN)
Chứng khoán ngày 17/8: Điểm sáng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp
Chứng khoán ngày 17/8: Điểm sáng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp

Thị trường chứng khoán hôm nay 17/8 diễn biến “lình xình”, phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen tại các nhóm cổ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN