Chứng khoán Âu–Mỹ biến động ngược chiều trong phiên 23/9

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trở lại tình trạng bán tháo trong phiên 23/9, trong khi chứng khoán châu Âu tăng điểm bất chấp lo ngại về số ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới gia tăng tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,9% xuống 26.763,13 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 sụt mất 2,4% xuống 3.236,92 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chịu thiệt hại nặng nhất khi để mất tới 3% và khép phiên ở mức 10.632,99 điểm.   

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 1,2% lên 5.899,26 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,4% lên 12.775,95 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,6% và đạt mức 4.802,26 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 0,5% và khép phiên ở mức 3.180,11 điểm.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của trang giao dịch Briefing.com cho biết trong phiên này, các cổ phiếu có giá trị cao trên thị trường Phố Wall đều giao dịch ít và hầu như không có lực hỗ trợ nào cho hoạt động mua vào. Chuyên gia này cũng nhận định việc các nước châu Âu tái áp đặt một số biện pháp đối phó với dịch COVID-19 đã làm dấy lên lo lắng về một động thái tương tự ở Mỹ.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng thất vọng khi các nhà lập pháp Mỹ không đạt được thỏa thuận về một gói kích thích mới và những đồn đoán rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể kéo dài do việc kiểm phiếu chậm hoặc đối mặt với các thách thức pháp lý.

Trong khi đó, dù thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm, các báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động kinh doanh ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và nước Anh đã đình trệ vào tháng 9/2020. Điều này cho thấy đà phục hồi vào mùa Hè đã bị chững lại do số ca mắc COVID-19 mới gia tăng tại khu vực này.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Eurozone đã giảm từ 51,9 điểm hồi tháng 8/2020 xuống 50,1 điểm trong tháng 9/2020, khá chênh vênh trước ngưỡng 50 điểm phân cách giữa tăng trưởng và suy giảm. Còn đối với nước Anh, PMI đã giảm từ 59,1 điểm xuống 55,7 điểm trong cùng giai đoạn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN-Index tăng 6,31 điểm (0,7%) lên 912,5 điểm. Toàn sàn có 250 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 161 mã giảm giá. Chỉ số HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,34%) lên 132,64 điểm. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 71 mã đứng giá và 64 mã giảm giá.

H.Thủy (TTXVN)
Chứng khoán châu Âu và châu Á giảm điểm mạnh
Chứng khoán châu Âu và châu Á giảm điểm mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng do lo ngại làn sóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai có thể khiến nhiều nước áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội mới sẽ tác động đến các cổ phiếu và ngân hàng trong bối cảnh xuất hiện bê bối "tiền bẩn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN