World Cup 2018: Siêu sao Neymar chấn thương, Các vũ công Samba nín thở

Neymar Junior - Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Brazil, niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Brazil đã tái phát chấn thương trong buổi tập ngày 19/6 và phải rời sân chỉ sau vỏn vẹn 15 phút có mặt.

Neymar nhăn nhó trên sân tập của đội tuyển Brazil ở Sochi. Ảnh: Daily Mail

Có lẽ tâm trạng của người hâm mộ bóng đá Brazil lúc này như đang ngồi trên đống lửa sau khi thông tin mới nhất từ trung tâm huấn luyện đội tuyển Vàng-Xanh ở Sochi (Nga) cho biết tiền đạo số một Neymar đã dính chấn thương ở mắt cá chân phải trong buổi tập sáng 19/6.


Sau khi bị phạm lỗi tới hơn 10 lần trong trận ra quân gặp hòa 1-1 với Thụy Sĩ tại bảng E, Neymar dường như đã gặp vấn đề ở mắt cá chân và siêu sao này được cho nghỉ buổi tập ngày 18/6. Tuy nhiên, trong đoạn video do Esporte Interativo đăng tải, khi đang “đá ma” trong buổi tập sáng 19/6, Neymar đã bị đau trở lại và tập tễnh rời sân.

Tiền đạo này được cho nghỉ tập để nhờ tới sự hỗ trợ của bác sĩ Rodrigo Lasmar trong buổi chiều.

Video tiền đạo Neymar tập tễnh rời sân. Nguồn: Esporte Interativo


Ngay sau khi có thông tin nói trên, một phát ngôn viên Liên đoàn Bóng đá Brazil đã ra tuyên bố xác nhận việc “Neymar cảm thấy đau ở chân vì bị phạm lỗi quá nhiều lần trong trận đấu gặp Thụy Sĩ. Anh ấy đang được các bác sĩ tích cực hỗ trợ và sẽ trở lại tập luyện bình thường vào ngày 20/6”.

Dù vậy, người hâm mộ Selecao có lẽ chưa thể an lòng khi nhiều khả năng đây có thể là một ca tái phát chấn thương mà Neymar gặp phải hồi tháng 2 trong màu áo CLB Paris St Germain. Trước đó, trong trận đấu giữa Paris Saint Germain thắng Marseille 3-0 trên sân nhà ở vòng 27 Giải vô địch Pháp (Ligue 1), cầu thủ đắt giá nhất thế giới này đã bị lật cổ chân và dính chấn thương nghiêm trọng rạn xương bàn chân. Neymar đã phải rời sân bằng cáng.

Chấn thương này đã khiến mùa giải 2017-2018 chính thức khép lại với Neymar. Tiền đạo con cưng này đã được Liên đoàn Bóng đá Brazil đón thẳng về quê nhà để tiến hành ca phẫu thuật.

Dũ nỗ lực hết sức và kịp phụ hồi trước chiến dịch tranh cúp vàng của Selecao trên đất Nga, nhưng rõ ràng thể lực và cảm giác bóng chưa trở lại với Neymar, như hình ảnh một siêu sao “gánh team” anh vẫn làm trong màu áo CLB Paris Saint Germain mùa giải vừa qua.

Lo lắng của người hâm mộ Brazil không phải không có cơ sở sau khi chứng kiến màn trình diễn của Neymar trong trận gặp Thụy Sĩ. Các Vũ công Samba đã không thể nhảy múa trước những chiến binh tới từ xứ sở đồng hồ. Trong màn trình diễn nhạt nhòa đó, niềm hy vọng lớn nhất Neymar đã không có nổi một pha dứt điểm nguy hiểm thật sự. Tiền đạo này đã hoàn toàn thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và bứt tốc độ.

Còn nhớ 4 năm trước, tại kỳ World Cup lần thứ 20 ngay trên quê nhà Brazil, tiền đạo ngôi sao Neymar cũng đã dính chấn thương cực nặng trong trận Tứ kết thắng đội tuyển Colombia 2-1. Phát thứ 88 của trận đấu đó, Neymar bị hậu vệ Juan Zuniga của Colombia thúc đầu gối vào lưng. Tiền đạo số 1 của Selecao đổ gục xuống sân và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để thực hiện chẩn đoán.


Cột sống của siêu sao này bị tổn thương nghiêm trọng, khiến anh phải ngồi xe lăn trong một khoảng thời gian rất dài. Chấn thương đã khiến Các Vũ công Samba mất đi ngôi sao sáng nhất, niềm hy vọng lớn nhất trong trận Bán kết gặp “Cỗ xe tăng” Đức đang hừng hực khí thế. Kết quả là Brazil đã hoàn toàn sụp đổ và để thua đội tuyển Đức, sau đó tiến thẳng tới ngôi vô địch, với tỷ số không tưởng 1-7.


Giờ đây, những người yêu mến Selecao cũng đang lo ngại cơn ác mộng ấy sẽ lặp lại với Neymar, dù là những chấn thương khác. Nếu không phục hồi kịp, nhiều khả năng HLV Tite sẽ phải cân nhắc việc sử dụng anh trong trận gặp đối thủ Costa Rica.

Trận ra quân hòa 1-1 đầy thất vọng với Thụy Sĩ khiến cho con đường tưởng như thênh thang của Brazil ở bảng E giờ đang hẹp lại. Các Vũ công Samba rất cần một trận thắng thuyết phục trước đối thủ Costa Rica, trước khi gặp đội bóng được đánh giá là rất khó chơi Serbia ở trận lượt cuối vòng bảng.

Ngoài nỗi lo Neymar, Brazil cũng đang gặp phải không ít vấn đề về chấn thương với một số trụ cột khác. Theo tin từ BHL đội tuyển Brazil, ba cầu thủ đang dính chấn thương nhẹ gồm hậu vệ cánh Marcelo, tiền đạo Gabriel Jesus và trung vệ Thiago Silva. Cả ba cầu thủ này đều phải tập riêng trong ngày 18/6.

Tối 22/6 tới, Brazil sẽ có trận đấu thứ 2 gặp Costa Rica trên SVĐ ở St. Petersburg.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ấn Độ và Nga phối hợp tránh lệnh trừng phạt Mỹ trong hợp đồng quốc phòng
Ấn Độ và Nga phối hợp tránh lệnh trừng phạt Mỹ trong hợp đồng quốc phòng

Nga và Ấn Độ đã có biện pháp “né lệnh trừng phạt” của Mỹ khá sáng tạo, đó là sử dụng đồng rupee và ruble trong các thỏa thuận quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN