Một
ngày sau khi Manchester United ký hợp đồng với mức lương cao nhất tại
Anh dành cho Wayne Rooney, một người hâm mộ của đội đối phương đã ném xu
vào anh khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Phản ứng hết sức tích
cực của Rooney là nhặt đồng xu ấy lên đưa cho trọng tài và tiếp tục trận
đấu. Tích cực hơn nữa là sau đó anh đã ghi bàn trong trận M.U thắng
Crystal Palace 2-0. Những
chuyện ném đá vào cầu thủ không phải là chuyện đùa. Người hâm mộ dùng
nó để thể hiện cơn giận dữ và nó cũng khiến các cầu thủ không khỏi tức
giận. Chắc không dễ quên câu chuyện tương tự đã khiến Eric Cantona 19
năm trước đá thẳng vào mặt người hâm mộ chế giễu anh.
Rooney đã có pha đá phạt cực kỳ đẹp mắt trong trận thắng Crystal Palace 2-0. |
Rooney
không trả lại sự giận dữ bằng hành động hung hãn. Trên thực tế, anh đáp
lại thái độ hiếu chiến bằng bàn thắng đẹp thể hiện đẳng cấp. Bàn thắng
cũng là lời đáp cho những thắc mắc về phong độ của anh và bản hợp đồng
mới cùng M.U kéo dài đến tận tháng 6/2019.
Mức lương xứng đáng
Bản
hợp đồng cũng chấm dứt nỗ lực của lôi kéo cầu thủ tốt nhất của đội đối
phương, cụ thể là của Chelsea kể từ khi José Mourinho trở lại dẫn dắt
câu lạc bộ này từ mùa hè năm ngoái.
Năm
2005, Chelsea cũng đã từng nỗ lực và thất bại trong việc lôi kéo Steven
Gerrard của Liverpool. Với chiến thuật này, HLV Mourinho cũng góp phần
khiến các đối thủ chính phải tốn thời gian, năng lượng và cả tài chính
để giữ bằng được các cầu thủ trụ cột.
Đây
không phải lần đầu tiên Rooney và các đại diện của mình khiến M.U phải
lo lắng níu giữ. Bản hợp đồng cũ chỉ còn 18 tháng nữa là hết thúc đã
được thay thế bằng một bản hợp đồng hoàn toàn mới được thông báo là có
mức lương 300.000 bảng/tuần tương đương với 26 triệu USD/năm.
Cả
Rooney và đại diện CLB M.U đều không phản đối cũng như không xác nhận
con số kể trên. Họ quản lý thông tin khá kín kẽ bằng cách thông báo về
một buổi họp báo qua kênh truyền hình riêng của mình. Các nhà cá cược thì cho rằng Rooney xứng đáng với mức lương không thể ít hơn 21 triệu USD. Nhưng CLB có thể gia tăng mức lương này từ những bản hợp đồng
tài trợ cho cá nhân từ Nike và Samsung.
Năm
tài chính này, M.U đang hy vọng vào khoản thu 420 triệu bảng Anh. Sẽ
phải trả nhiều hơn nếu tính cả phí chuyển nhượng, tiền lương và cũng
phải rất cố gắng mới tìm được người thay thế cho Rooney. Rooney ký bản
hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên từ năm 17 tuổi với mức lương được đồn
đoán là 8.000 bảng Anh một tuần cộng thêm mức thưởng. Cho đến nay, anh
xứng đáng có mức lương thể hiện sự tưởng thưởng xứng đáng nhất của một
đội bóng Anh dành cho mình.
Kỳ vọng tỏa sáng
Rooney
ở tuổi 28 đã chứng minh sức mạnh, năng khiếu bóng đá cũng như tinh thần
đồng đội trong cường độ thi đấu vắt kiệt sức lực của các giải đấu ở
Anh. Nhưng sau 10 mùa giải, việc ký thêm 5 năm hợp đồng với Rooney giống
như đánh bạc. Trên thực tế, mỗi trận đấu, Rooney vẫn đủ sức mạnh để
chạy 10 km và kiến thiết nhiều pha bóng thành bàn. Tuy nhiên, tần suất
ghi bàn của anh đã giảm sút. Anh cũng liên tục ngồi trên băng ghế dự bị
vì chấn thương. Rooney không còn ở phong độ đỉnh cao như cách anh thể hiện ở
Euro 2004.
Vậy
vai trò của Rooney ở CLB là gì? Không giống như Lionel Messi hay Zlatan
Ibrahimovic là trung tâm của đội bóng, vai trò của Rooney trong đội
hình được xác định linh hoạt tùy thuộc vào cầu thủ mà anh kết hợp, từ
Cristiano Ronaldo cho tới Robin van Persie. Khi đội bóng cần đến mình,
Rooney có thể chơi ở vị trí rộng hơn và tiếp đó là có khả năng ghi bàn
thắng. Chỉ có 25 cầu thủ từng khoác áo CLB M.U 400 lần và Rooney là cầu
thủ trẻ nhất vươn tới mốc son ấy vào tháng 4/2013. Ở tuổi 28, Rooney đã
có tới 88 lần khoác áo đội tuyển Anh - một thành tích rất đáng tự hào.
Còn
nhiều việc mà cầu thủ từng 5 lần cùng đội bóng của mình vô địch Ngoại
hạng Anh phải làm và mong muốn làm. Đặc biệt với 3 lần tham gia chung
kết Champions League, anh và đội bóng của mình chỉ mới dành được chức vô
địch duy nhất tại Moscow sau loạt đá penalty lịch sử đánh bại Chelsea.
Người hâm mộ vẫn luôn kỳ vọng hơn nữa ở một Rooney tỏa sáng cùng bản hợp
đồng mới.
Lê Sơn