Vỡ bụng với trào lưu Mannequin Challenge của các sao

Mannequin Challengem hay còn gọi là Thử thách manơcanh, đang tạo nên cơn bão trên thế giới mạng. Các ngôi sao thể thao cũng không ngoại lệ.

Từ khi đội bóng Sunderland của Ngoại hạng Anh là đội bóng đầu tiên tham gia vào thử thách vui nhộn này, lần lượt các ngôi sao của Borussia Dortmund trong phòng tập thể hình, ca sĩ nhạc rock Jon Bon Jovi hay cả bà Hillary Clinton đều lần lượt chia sẻ đoạn clip vui nhộn của mình. 

Andy Murray lĩnh "trọng trách" diễn khó nhất. Ảnh: ATP

Trong giới thể thao, có thể kể thêm clip của các võ sĩ WWE tại trung tâm luyện tập WWE Performance Center. Trong phòng thử đồ, CR7 cũng cùng các đồng đội ở đội Bồ Đào Nha có màn thể hiện Thử thách ma-nơ-canh khi vẫn dang dở trong trang phục quần lót. Mới đây, 8 tay vợt hàng đầu thế giới cũng vượt qua thử thách này trước thềm giải đấu ATP World Tour Finals. Không chỉ có các ngôi sao thể thao, ngay cả các nhà quản lý, các HLV cũng hùa theo trào lưu này như các thành viên của đội bóng rổ NY Gaints.


Cùng xem những đoạn clip vui nhộn khi các ngôi sao vượt qua thử thách “đứng hình” này:


Chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng trong năm Barclays ATP World Tour Finals, 8 tay vợt hàng đầu vẫn không bỏ qua trào lưu vui nhộn này. Vẫn vui nhộn như vẻ mặt thường ngày, Gael Monfils cười vui vẻ với tay vợt Thụy Sỹ Stan Wawrinka trong khi tay vợt Thụy Sỹ diễn cũng đạt không kém với chiếc vợt trong tay. Công việc của tay vợt số 1 thế giới mới Andy Murray khá khó khăn khi phải cầm cây gậy tự sướng suốt cả phút. Các tay vợt đã phải làm thử hoảng 10 phút trước khi hoàn thành được đoạn phim chỉ khoảng 60 giây. Dominic Thiem không biết về trào lưu mới này nhưng cũng hùa theo các tay vợt hàng đầu thế giới khác là Novak Djokovic, Milos Raonic, Marin Cilic và Kei Nishikori trong lần đầu tiên tham gia giải đấu hàng đầu tại London.

 



Trong phòng thử đồ, CR7 cũng cùng các đồng đội ở đội Bồ Đào Nha có màn thể hiện Thử thách ma-nơ-canh khi vẫn dang dở trong trang phục quần lót.

 



Các ngôi sao của Borussia Dortmund như Andre Schurrle, Marco Reus và Shinji Kagawa mở đầu trào lưu vượt qua thử thách trong phòng tập thể hình. Ngay cả Marco Reus, đang gặp chấn thương cũng hào hứng tham gia.

 



Từ các nhân viên phòng lễ tân cho tới các VĐV đang luyện tập miệt mài đều bị “đứng hình”. Cách luyện tập của các ngôi sao WWE từ đó cũng được khán giả hiểu hơn.

 



Không chỉ có các ngôi sao thể thao, ngay cả các nhà quản lý, các HLV cũng hùa theo trào lưu này như các thành viên của đội bóng rổ NY Gaints.

 



Minh Đăng
Người Hàn Quốc chạy theo trào lưu sống không đồ đạc
Người Hàn Quốc chạy theo trào lưu sống không đồ đạc

Lối sống tự do, không ràng buộc bởi vật chất đang trở thành một xu hướng mới ở Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, từ năm 2014 đến nay, đã có hàng chục nghìn người Hàn Quốc theo đuổi lối sống tối giản này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN