Hẹn hò "ninja" – trào lưu mới của giới trẻ Nhật Bản

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đây là điều một dịch vụ hẹn hò cấp tốc ở Nhật Bản muốn chứng minh khi tổ chức hoạt động gặp mặt mà người tham gia bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Các cặp đôi phải đeo khẩu trang khi hẹn hò.

Kei Matsumura – giám đốc của trung tâm hẹn hò Tokyo Def Anniversary – giải thích: “Để tiến tới hôn nhân, điều quan trọng nhất là phải có cơ hội tìm hiểu kỹ về tính tình, nhân cách của đối phương trong giai đoạn đầu. Và chúng tôi lựa chọn khẩu trang trắng là dụng cụ cần thiết trong các cuộc hẹn hò”.

Với hình thức hẹn hò kiểu mới, các cặp đôi khi trò chuyện với nhau đều ở sau lớp khẩu trang che kín gần mặt. Anh Yasumasu Kishi (28 tuổi) hào hứng cho biết: “Vì tôi không bị đánh giá về ngoại hình khi đeo khẩu trang nên tôi nghĩ khi tiếp xúc với phụ nữ tôi sẽ thoải mái thân thiện hơn”. Anh đã tham dự một sự kiện hẹn hò vào cuối tuần qua tổ chức cho 19 người đàn ông và 18 phụ nữ gặp mặt.

Một buổi hẹn hò cấp tốc buộc người tham gia đeo khẩu trang:



Dịch vụ hẹn hò cấp tốc đang trở thành trào lưu nở rộ tại Nhật Bản khi càng ngày có nhiều người trẻ không muốn kết hôn. Tỷ lệ hôn nhân đã giảm xuống 50 % chỉ trong 40 năm qua, theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế Nhật Bản.

Những người trẻ được sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên kỹ thuật số cho biết không thấy thoải mái khi phải hẹn hò mặt đối mặt, trong bối cảnh họ phải làm việc trong nhiều giờ đồng hồ và có quá nhiều thứ khác phải lo lắng. Hoạt động “làm mối” này là sự lựa chọn dành cho nam thanh nữ tú không có thời gian tìm người yêu.


Chiharu Tsukahara – một nhân viên văn phòng 28 tuổi nhận xét: “Tôi nghĩ với hoạt động này, tôi có cơ hội tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn của đối phương, thay vì phán xét chỉ dựa trên vẻ bề ngoài”.

Khẩu trang trắng thường được sử dụng nhiều trên đường phố Nhật Bản để người dùng tránh bị mắc các bệnh truyền nhiễm qua không khí và để giữ ấm. Một số phụ nữ dùng khẩu trang trong trường hợp họ không trang điểm.

Hồng Hạnh (theo Retuters)
Dịch vụ môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc
Dịch vụ môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc

Đối với những người phụ nữ Triều Tiên bỏ sang Hàn Quốc sinh sống, kết hôn với người bản địa là chìa khóa giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập với xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN