Việt Nam gặp Thái Lan và Malaysia ở SEA Games 2015

Lễ bốc thăm tổ chức ở Singapore chiều 15/4 đã xác định được các đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). U23 Việt Nam nằm ở bảng B gồm có Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Timor Leste. Ở bảng đấu còn lại gồm có năm đội bóng Singapore, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Philippines.

Thành viên U23 Việt Nam trong buổi tập ngày 27/2. Ảnh: TTXVN


Việc phải gặp Thái Lan và Malaysia được cho là một kết quả bốc thăm không thuận lợi vì cả hai đội bóng này đã thay nhau vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games trong bảy kỳ gần đây, trong đó riêng Thái Lan có năm lần và hiện là đương kim vô địch.

Trả lời phóng viên TTXVN ngay sau khi có kết quả lễ bốc thăm, đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải nhận định lá thăm mang lại cả thách thức cũng như thuận lợi. "Bảng đấu của đội U23 Việt Nam nặng hơn bảng A nhưng có một thuận lợi là nếu giành quyền đi tiếp vào bán kết, cơ hội tiến đến trận chung kết sẽ lớn hơn", Quế Ngọc Hải đánh giá.

Tuy nhiên, cũng trả lời phóng viên TTXVN, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng nhìn nhận kết quả bốc thăm này là bình thường. Ông nói: "Ở khu vực Đông Nam Á chỉ có bấy nhiêu đội thôi. Đội được xem là chiếu trên gồm có Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. Do vậy, U23 Việt Nam ở bảng nào cũng thế, không gặp đội này thì gặp đội khác. Vấn đề là chuẩn bị thật tốt trong khả năng và điều kiện của mình và giành thắng lợi từng trận".

Mục tiêu của U23 Việt Nam ở SEA Games tổ chức vào đầu tháng 6 tới đây tại Singapore là lọt vào tới vòng bán kết. Ban đầu, Tổng cục Thể dục Thể thao giao chỉ tiêu cho U23 Việt Nam là phải vào chung kết, nhưng sau đó đã được điều chỉnh lại thông qua buổi làm việc với VFF và HLV U23 Việt Nam ông Toshiya Miura.

Ông Lê Hùng Dũng cũng đã tái khẳng định lại mục tiêu này: "Trước mắt, mục tiêu của U23 Việt Nam là vào bán kết, sau đó gặp đội nào cũng thế, trận nào cũng là trận chung kết. SEA Games là bước chuẩn bị thật tốt của bóng đá Việt Nam cho những mục tiêu xa hơn".

Cách đây hơn 6 năm, tại SEA Games 2008, U23 Việt Nam đã từng gặp cả Malaysia và Thái Lan ở vòng bảng. Đội tuyển khi đó được dẫn dắt bởi HLV Calisto đã đứng đầu bảng, còn Thái Lan bị loại.


TTXVN/Tin tức
Việt Nam cùng bảng Thái Lan
Việt Nam cùng bảng Thái Lan

Ngày 14/4, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2018 - khu vực châu Á, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019, đã diễn ra tại Malaysia. Với vị trí 125 thế giới, số 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN