Van Persie đánh sập Stamford Bridge

Với một hat - trick của tiền đạo chủ lực Robin van Persie, Arsenal đã tạo nên cơn địa chấn tại sân Stamford Bridge khi vùi dập Chelsea với tỷ số 5 - 3. Chiến thắng này cũng cho thấy Arsenal đã thực sự vượt qua khủng hoảng để sẵn sàng trở lại với cuộc đua vô địch.

Ảnh: AFP-TTXVN


Hai tháng trước, Arsenal đã chìm xuống tận cùng của sự thất vọng khi thảm bại tới 2 - 8 trên sân của M.U. Khi ấy, không ít người đã vội đưa ra nhận định rằng các Pháo thủ đã thực sự hết thời và ngay cả một suất dự Champions League cũng là mục tiêu khó vươn tới với họ, chứ chưa nói tới chức vô địch. Nhưng bằng ý chí tuyệt vời, đội quân của huấn luyện viên Arsene Wenger đã từng bước đẩy lùi cuộc khủng hoảng, và cuộc hồi sinh ngoạn mục của Arsenal gắn liền với phong độ chói sáng của Robin Van Persie.

Trong trận đấu với Chelsea ở Stamford vừa rồi, có thể nói Van Persie đã một mình mang tới chiến thắng cho đội khách. Và cú hat - trick làm nên chiến thắng 5 - 3 trước Chelsea đã nâng tổng số bàn thắng mà tiền đạo người Hà Lan ghi được từ đầu mùa lên con số 10. Đặc biệt, trong 27 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng trong năm 2011, Van Persie đã có tới 28 lần lập công. HLV Wenger đã không tiếc lời để khen ngợi tiền đạo con cưng của mình: “Cậu ấy biết tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, di chuyển cực kỳ thông minh và dứt điểm tuyệt hay”.

Một kết luận quan trọng nữa được rút ra từ trận thắng vừa rồi là Arsenal đã bắt đầu quen với cuộc sống mới với những con người mới. Ở hàng thủ, Laurent Koscielny gây ấn tượng bởi sự chắc chắn, Aaron Ramsey là điểm tựa vững chãi ở hàng tiền vệ, còn Theo Walcott tạo được vô số cơ hội từ những pha tấn công biên. “Hồi tháng 8, có tới nửa đội hình chính ra đi. Chúng tôi buộc phải xây dựng lại từ đầu, mỗi chiến thắng lại giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày hôm nay, chúng tôi đã chứng tỏ được chất lượng của mình, nó giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều”, ông Wenger cho biết. Trên bảng xếp hạng, từ chỗ đã từng rơi xuống khu vực nguy hiểm, giờ Arsenal cũng chỉ còn kém Chelsea 3 điểm, và tốp 4 đã ở trước mặt các Pháo thủ.
Trong khi đó, sau thất bại “vỡ mặt” ở trận derby Manchester tuần trước, M.U đã tìm lại mạch chiến thắng khi hạ Everton 1 - 0 nhờ bàn thắng duy nhất của Chicharito. Tuy nhiên, khoảng cách 5 điểm giữa M.U và Man City thì vẫn được duy trì sau khi đội bóng áo Xanh có chiến thắng 3 - 1 trước Wolves.

Nếu như trận derby Luân Đôn diễn ra tưng bừng, thì tại trận derby Italia, Juventus đã thắng sát nút 2 - 1 trước Inter để tiếp tục dẫn đầu bảng. ĐKVĐ Milan cũng đã leo lên thứ 2 sau khi thắng Roma 3 - 2. Tại Liga, Messi đã chấm dứt chuỗi 3 trận tịt ngòi bằng cú hat - trick giúp Barca hạ Mallorca 5 - 0. Dù vậy, Barca vẫn phải xếp sau Real với 1 điểm kém hơn, sau khi đội quân của Mourinho có chiến thắng tối thiểu trước Sociedad.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN