Tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016.

 Cả thầy và trò trong đội tuyển Việt Nam đều khẳng định giải đấu phía trước rất khó khăn, nhưng sẽ nỗ lực để đi tới trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giải đấu.

Trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã loại 5 cầu thủ là Huy Hùng, Huy Toàn, Minh Tùng, Đình Tùng và thủ môn Tuấn Mạnh khỏi thành phần đội tuyển Việt Nam để giữ lại 25 cầu thủ. 

Nhìn lại quãng thời gian chuẩn bị gần 2 tháng vừa qua, có thể thấy rõ sự tiến bộ của tuyển Việt Nam trong lối chơi. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam vẫn còn điểm yếu ở hàng phòng ngự. 

Đó là sự thiếu gắn kết, chưa bọc lót cho nhau của cặp trung vệ. HLV Hữu Thắng từng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, dưới thời của nhà cầm quân xứ Nghệ, tuyển Việt Nam liên tiếp gặp những vấn đề ở hàng thủ. 

Hệ thống phòng ngự cũng chưa được kiểm chứng độ an toàn cho dù đã trải qua mạch trận tập huấn thành công, mà đến khi lên đường vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa.

Cùng với đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế trong khâu dứt điểm, đặc biệt ở trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ mới đây. 

HLV Hữu Thắng vẫn còn việc phải làm, dù ĐTVN đã kết thúc 7 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Một sự khởi đầu ấn tượng của HLV người Nghệ An. Hy vọng là “đầu xuôi, đuôi lọt”, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đi tới trận đấu cuối cùng tại giải đấu năm nay.

Theo điều lệ giải, các đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2016 sẽ đăng ký danh sách thi đấu chính thức với số lượng tối đa là 23 cầu thủ. Vì vậy tại cuộc họp kỹ thuật được tổ chức một ngày trước trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar, sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa phải nói lời chia tay với giải đấu số 1 khu vực. Việc HLV Nguyễn Hữu Thắng mang thêm 2 suất sang Myanmar là nhằm đề phòng tình trạng chấn thương có thể xảy ra vào phút chót.

Đáng chú ý trong danh sách đến Myanmar có tiền vệ Tuấn Anh. Cầu thủ này dính chấn thương và không thể tham dự 2 trận giao hữu vừa rồi cùng tuyển Việt Nam. 

Nhưng theo thông tin từ đội tuyển, tiền vệ của CLB Yokohama (Nhật Bản) đã có thể quay trở lại tập luyện sau chấn thương đầu gối. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 ca chấn thương của Đình Luật và Hoàng Thịnh, nhưng chấn thương của 2 cầu thủ này không nghiêm trọng và sớm trở lại tập luyện.

Trước khi lên đường, HLV Hữu Thắng khẳng định, mọi thứ ở đội tuyển đang rất ổn và đi đúng hướng cũng như sẵn sàng bước vào giải đấu. AFF Suzuki Cup lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Myanmar và Philippines từ ngày 19/11 - 17/12 tới. 

Tại giải năm nay, Việt Nam nằm trong bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Myanmar và Campuchia, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Singapore và Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo, nhưng nhìn chung mọi thứ không quá đáng ngại vì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Hữu Thắng. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup bằng trận đấu với chủ nhà Myanmar vào ngày 20/11 tới. Thành công của tuyển Việt Nam thời gian qua đã nhận được sự khen ngợi của báo chí quốc tế. 

Theo tờ Foxsportsasia, ấn tượng với chuỗi 11 trận trong 8 tháng qua của tuyển Việt Nam, trong đó có 7 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ có một trận thua trước Iraq tại vòng loại World Cup 2018. Chiến thắng 5 - 2 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước CHDCND Triều Tiên được nhận xét là hoàn hảo, trong khi cuộc lội ngược dòng hạ Indonesia 3 - 2 trên sân Mỹ Đình đã cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của đội tuyển Việt Nam. Tác giả bài báo đánh giá đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016.

Trong khi đó,  tạp chí Four Four Two cho rằng, Thái Lan vẫn là đội bóng xuất sắc nhất tại Đông Nam Á, thế nhưng họ vẫn cần dè chừng tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016. Tạp chí này nhận định, Việt Nam đang có đội hình tốt nhất kể từ năm 2008 và đủ sức biến Thái Lan thành "cựu vương" AFF Cup.

Còn trang thông tin trực tuyến ESPN và tờ The Star (Malaysia) cũng chọn đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 đội bảng B giành vé đi tiếp chứ không phải đội tuyển nước chủ nhà Myanmar.

Minh Tuệ
5 cầu thủ nhập tịch đáng chú ý nhất AFF CUP 2016
5 cầu thủ nhập tịch đáng chú ý nhất AFF CUP 2016

Trong những năm qua, các đội tuyển quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đã và đang giới thiệu nhiều gương mặt cầu thủ nhập tịch chất lượng với ảnh hưởng quan trọng tới lối chơi của từng đội tuyển đồng thời đem lại một luồng gió mới cho nền bóng đá khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN