Tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch chinh phục AFF Cup

Chiến dịch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 của đội tuyển Việt Nam (ảnh) sẽ bắt đầu với cuộc thử lửa với CHDCND Triều Tiên chiều nay (6/10), trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ thế nào trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên là vấn đề rất được người hâm mộ quan tâm. Nhiều khả năng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn là sử dụng bóng ngắn, ban bật nhanh… nhằm phù hợp thể trạng và những phẩm chất hiện có của cầu thủ Việt Nam. Trong những buổi tập với bóng và không bóng của đội tuyển đều hướng về lối chơi này. Cùng với đó, trước một đối thủ có thể hình như CHDCND Triều Tiên, sự cơ động của 2 tiền vệ biên sẽ là những đòn đánh chủ đạo.

 Ảnh: TTXVN

Trong danh sách tập trung đội tuyển lần này, có đến 14 cầu thủ chơi ở tuyến giữa đội tuyển. HLV Hữu Thắng muốn tạo nên cuộc cạnh tranh vị trí sòng phẳng ở tuyến giữa và quan trọng hơn cả đó là ông muốn đa dạng lối chơi, miếng đánh cho đội tuyển. Trong thời gian vừa qua, trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của đội tuyển thì những Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường (tiền vệ trung tâm), Thành Lương (tiền vệ trái), Văn Toàn (tiền vệ phải) thường xuyên có tên trong danh sách đá chính và trên thực tế họ đã vận hành lối chơi rất tốt và chiếm được niềm tin lớn từ Ban huấn luyện.

“CHDCND Triều Tiên là đội bóng mạnh của châu Á. Họ từng dự World Cup, có thể hình và thể lực hơn hẳn người Việt Nam. Tuy nhiên, đây là trận đấu chúng tôi muốn cống hiến cho khán giả nên sẽ cố gắng thể hiện hết mình". 

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng

Trước trận đấu này, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh, các cầu thủ tập trung muộn trước thềm trận Việt Nam - Triều Tiên sẽ không được đá chính, do các cầu thủ này không theo đủ giáo án từ ban đầu của ban huấn luyện. Số cầu thủ đến muộn của đội tuyển Việt Nam có khoảng chục người bao gồm nhóm cầu thủ CLB Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh bận thi đấu Cúp Quốc gia và bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tại nước ngoài.

Trong khi đó, dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng HLV Jorn Andersen vẫn mang đội hình mạnh nhất sang đối đầu với Việt Nam. Đội hình của đội tuyển CHDCND Triều Tiên hiện tại có thể kể đến Pak Kwang Ryong đang chơi cho CLB Lausanne (Thụy Sỹ), cầu thủ Triều Tiên đầu tiên thi đấu tại UEFA Champions League khi còn khoác áo CLB Basel. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2010 Jong II Gwan và được ESPN đánh giá là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2015. Cùng với đó còn có Sim Hyon Jin, So Kyong Jin, hay thủ thành Ri Myong Guk người nằm trong thành phần Triều Tiên tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi.

Triều Tiên là một trong những đội tuyển mạnh tại châu Á. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, họ thắng Việt Nam 1 trận và hòa 3 trận.

Trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri sẽ bắt chính trận giao hữu này. Ông Pechsri (sinh năm 1981) từng tham gia điều hành tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood năm 2014 và trận play off thăng hạng giữa Viettel và Long An tại sân Chi Lăng (23/9).

Sau trận giao hữu với Triều Tiên, ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Indonesia để đá trận giao hữu thứ hai với tuyển Indonesia vào ngày 9/10. Trận giao hữu lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 8/11 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ quay về TP Hồ Chí Minh để sang tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15/10.

“Tuyển Việt Nam không chênh lệch nhiều với Triều Tiên trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức. 

HLV trưởng đội tuyển CHDCND Triều Tiên Jorn Adersen


L.Sơn
Thành Lương, Công Vinh có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2014
Thành Lương, Công Vinh có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2014

AFF Cup 2014 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng trước Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN