Từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, bóng đá thế giới tiếp tục bị ‘bao vây’ bởi COVID-19

Thêm một cầu thủ của CLB Brighton & Hove Albion thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa bị phát hiện mắc COVID-19. Tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... liên tục các trường hợp cầu thủ nhiễm SARS CoV-2 được công bố.

COVID-19 bủa vây các đội bóng

Brighton & Hove Albion đã có 2 cầu thủ mắc COVID-19 từ tháng 3. Trường hợp mới nhất được phát hiện khi Ngoại hạng Anh đang nỗ lực để khởi động lại mùa giải sau thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh. Theo lãnh đạo CLB, vì các cầu thủ của đội đều không tham gia tập luyện chung nên nguy cơ lây nhiễm là rất ít.

Chú thích ảnh
HLV Julen Lopetegui của Sevilla đeo khẩu trang, mang găng tay lúc chỉ đạo các cầu thủ tập luyện. Ảnh: EPA

Các CLB của giải Ngoại hạng Anh chỉ chờ một tín hiệu “bật đèn xanh” của Chính phủ là sẵn sàng cho “Dự án tái khởi động” đi vào vận hành. Hiện giải đấu được đề xuất trở lại thi đấu từ tháng 6. Vẫn còn tổng cộng 92 trận chưa đấu sẽ phải thi đấu trong các mặt sân trung lập và đóng kín không khán giả.

Tiếp theo đó, rạng sáng 11/5, ban tổ chức giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga cũng cho biết có tới 5 cầu thủ ở cả 2 giải đấu hàng đầu của nước này dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được xét nghiệm toàn diện.

Ở thời điểm hiện tại, ban tổ chức La Liga khẳng định các cầu thủ vẫn phải tiếp tục tập luyện tại nhà. Trong vài ngày tới, đợt kiểm tra y tế toàn diện lần 2 sẽ góp phần quyết định có thể quay trở lại sân tập luyện hay không.

Tại La Liga, hầu hết các CLB bao gồm cả đương kim vô địch Barcelona đã trở lại tập luyện tại sân. Các cầu thủ tập luyện theo các bài tập cá nhân là giai đoạn 2 trong 4 giai đoạn đưa giải đấu trở lại sau lệnh cấm từ đầu tháng 3.

Cũng trong đợt kiểm tra toàn diện tất cả các đội bóng, 3 cầu thủ giải vô địch Bồ Đào Nha cũng có kết quả mắc COVID-19. Toàn bộ đội bóng hạng nhất của Bundeslia Dynamo Dresden cũng nhận lệnh cách ly 14 ngày sau khi có 2 ca dương tính với virus SARS CoV-2.

Liên tục các ca dương tính được phát hiện được xem là trở ngại rất lớn cho bóng đá châu Âu trên hành trình trở lại. Đã có nhiều cầu thủ cũng như lãnh đạo CLB lên tiếng về việc đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cả hệ thống trước khi vội vã đưa bóng đá trở lại sân cỏ.

Cần bộ nguyên tắc tránh lây nhiễm với các cầu thủ

Trong khi đó, trưởng ban y tế của Bundesliga và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định mỗi cầu thủ phải có một bộ nguyên tắc ứng xử với bệnh dịch để tránh là nguồn lây nhiễm sang đồng đội từ nay cho tới khi kết thúc mùa giải.

Chú thích ảnh
Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn đã được tính tới nhưng không phương án nào đảm bảo 100%. Ảnh: EPA

Bundesliga sẽ là giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu trở lại thi đấu sau giai đoạn phong tỏa vì bệnh dịch. Ngay từ cuối tuần sau, các trận đấu diễn ra trên các mặt sân không khán giả cùng những hạn chế nghiêm ngặt để phòng, chống lây nhiễm.

“Mỗi cầu thủ phải có những nguyên tắc ứng xử để tránh lây nhiễm virus cho mình và cũng là tránh việc mình là nguồn lây nhiễm ra đồng đội. Hơn ai hết, họ cần phải sống có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng có thể lấy họ làm mẫu về các hành vi ứng xử trước bệnh dịch - trên sân, khi đang thi đấu. Đó là trách nhiệm công dân trước giai đoạn đại dịch COVID-19.” - ông Tim Meyer, người chịu trách nhiệm về y tế của UEFA này khẳng định.

Ông Meyer, ban tổ chức và các cơ quan y tế đang làm mọi việc để đưa đến những giải đấu an toàn dù nguy cơ lây nhiễm cũng vẫn tiềm ẩn và không thể đảm bảo 100% an toàn vào lúc này.

Để chuẩn bị cho lần trở lại, Bundesliga cũng đã đưa ra những hướng dẫn cơ bản cho các đội bóng. Mỗi sân vận động được chia làm ba khu vực hạn chế sự tiếp xúc làm giảm cơ hội truyền virus. Cùng với đó là quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 quy mô lớn.

Các cầu thủ cũng có những quy tắc phải áp dụng trong đời sống riêng. Vợ, bạn gái, những người sống cùng nhà cầu thủ phải chọn nhận xét nghiệm y tế 2 vòng, giảm tiếp xúc với bên ngoài hoặc... sống riêng.

Tuy nhiên, quyết định có tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc nêu trên hay không vẫn là tùy thuộc vào ý thức của cầu thủ. Nhưng với việc một cầu thủ mắc COVID-19 kéo theo cả đội phải cách ly đã xảy ra đòi hỏi mỗi người phải tự ý thức tuân thủ các nguyên tắc an toàn chung trong thời đại dịch.

Với Ngoại hạng Anh, việc đưa bóng đá trở lại được xem là khó khăn hơn với Bundesliga. Ông Tim Meyer nhận xét Đức hiện đang chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 ít hơn và đang ở giai đoạn nới lỏng phong tỏa cùng với đó có khả năng xét nghiệm diện rộng cao hơn.

Ông Tim Meyer cảnh báo những khó khăn Ngoại hạng Anh có thể gặp phải khi triển khai “Dự án Tái khởi động”. Theo ông dù cũng triển khai 4 bước cơ bản như Bundesliga nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn có thể kéo theo việc cách ly các cầu thủ có liên quan ở diện rộng hơn.

“Quản lý một loạt các cầu thủ trẻ, cách ly họ với đời sống bóng đá trong vài tuần vốn không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra, những điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là vấn đề về y tế mà còn là tâm lý cầu thủ.” - đại diện cơ quan y tế UEFA cảnh báo.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Ngoại hạng Anh chờ được 'bật đèn xanh'
Ngoại hạng Anh chờ được 'bật đèn xanh'

Hôm nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có bài phát biểu trong đó quyết định việc sẽ nới lỏng phong tỏa hay không. Dự án khởi động lại giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) đang rất mong chờ cơ hội được bật đèn xanh để sớm đi đến quyết định hoàn tất mùa giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN