Trung Quốc rút đăng cai VCK Asian Cup 2023

Ngày 14/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Trung Quốc sẽ không đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 vào mùa Hè năm tới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện AFC vẫn chưa xác định quốc gia nào sẽ thay thế làm chủ nhà giải bóng đá hàng đầu châu lục này.

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam trên khán đài sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) tại trận chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh tư liệu: CTV

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đề nghị xin không đăng cai VCK Asian Cup 2023. Trên website chính thức của mình, AFC cho biết: 

"Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên phía Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023. Thông tin chi tiết về các bước tiếp theo liên quan đến việc đăng cai tổ chức AFC Asian Cup 2023 sẽ được thông báo trong một thời gian thích hợp".

Trước đó, Trung Quốc cũng đã hoãn đại hội thể thao châu Á ASIAD 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/9-25/9 tới tại Hàng Châu. Nguyên nhân cũng vì tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vượt qua vòng loại và sẽ có mặt tại VCK Asian Cup 2023. Giải đấu này dự kiến ban đầu diễn ra trong tháng 7 năm tới với sự tham gia của 24 đội.

TTXVN/Báo Tin tức
ĐT Việt Nam và vị trí nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023
ĐT Việt Nam và vị trí nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023

VCK Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự. Hiện đã xác định được 13 đội trong đó có ĐT Việt Nam. 24 đội sẽ chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN