Tay đua trẻ giành HCV bơi lội 100m tự do

Chiếc HCV nội dung bơi tự do 100m nam, cự ly quan trọng nhất trên đường đua xanh, đã bất ngờ rơi vào tay kình ngư trẻ người Mỹ Nathan Adrian và anh mới chính là kình ngư sáng giá nhất của Mỹ vào thời điểm này, chứ không phải Michael Phelps hay Ryan Lochte.


Chạm đích với thành tích 47,52 - chỉ hơn 0,01 giây so với ứng cử viên nặng ký nhất ở cự ly này là Magnussen của Ôxtrâylia, Nathan đã trở thành tay bơi Mỹ đầu tiên giành HCV 100m tự do, kể từ sau Matt Biondi năm 1988. Thời điểm Biondi giành HCV tại Xơun 88, Nathan thậm chí còn chưa ra đời.


Trong ngày thi đấu thứ 5, Mỹ cũng giành thêm 1 HCV bơi lội nữa ở nội dung 4x200m tự do nữ. Trung Quốc cũng không hề kém cạnh khi cũng đã có 4 HCV bơi lội, so với 1 chiếc hồi Bắc Kinh 2008.


Đến ngày thi đấu thứ 5, đoàn chủ nhà Anh cũng đã giải tỏa được con khát vàng. Chiếc HCV đầu tiên thuộc về cặp VĐV Helen Glover và Heather Stanning ở nội dung Rowing đôi nữ. Chiếc HCV tiếp theo là của nhà vô địch Tour de France Bradley Wiggins ở nội dung xe đạp tính giờ. Đây là chiếc HCV Olympic thứ 4 trong sự nghiệp của Wiggins (1 ở Athens 2004, 2 ở Bắc Kinh 2008).


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN