Song mã Anh - Môngtênêgrô

Tuyển Anh của Fabio Capello rất cần chiến thắng khi tiếp Thụy Sỹ ở Wembley đêm nay để duy trì ngôi đầu bảng G trước sự bám đuổi sát sao của Môngtênêgrô.

Peter Crouch (trái) và Darren Bent lạc quan trước trận gặp Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cục diện bảng G coi như đã được an bài, với cuộc đua song mã giữa Anh và Môngtênêgrô. Cả hai hiện vẫn bất bại sau 4 lượt trận, cùng giành được 10 điểm. Dù tuyển Anh hiện đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng - bại (+8 so với +3) nhưng Môngtênêgrô đã từng cầm hòa đội bóng của Capello trên sân Wembley (0 - 0) và còn có trận đối đầu trực tiếp ở lượt về trên sân nhà. Ở vòng loại EURO 2012, thành tích đối đầu được ưu tiên trước hiệu số bàn thắng - bại.

Điều này đồng nghĩa, tuyển Anh của Capello sẽ trả giá đắt nếu họ vấp ngã trong chặng đường còn lại của mùa giải, mà đêm nay là trận gặp Thụy Sỹ. Trận lượt đi trên đất Thụy Sỹ, Anh đã thắng 3 - 1 nhờ phong độ chói sáng của tiền đạo Wayne Rooney. Nhưng trong trận lượt về này, Rooney không thể tham dự vì án treo giò (nhận đủ số thẻ vàng). Đây là sự vắng mặt rất đáng tiếc đối với tuyển Anh khi Rooney đang ở giai đoạn thăng hoa về phong độ. Tại Wembley cách đây 1 tuần, Rooney là cầu thủ M.U chơi tốt nhất trong thất bại trước Barca ở trận chung kết Champions League. Hàng công của tuyển Anh thực sự đáng lo ngại khi hai tiền đạo được đánh giá cao khác, Andy Carroll và Jermaine Defoe, cũng vắng mặt. Mọi hy vọng giờ đây buộc phải dồn cho các chân sút đẳng cấp thấp hơn như Peter Crouch, Darren Bent hoặc Bobby Zamora.

Ngay cả khi giành chiến thắng, tuyển Anh khó tạo ra cuộc bứt phá khi Môngtênêgrô nhiều khả năng giành trọn 3 điểm khi tiếp Bungari trên sân nhà. Cuộc đua song mã Anh - Môngtênêgrô nhiều khả năng kéo dài cho đến lượt trận áp chót khi họ đối đầu trực tiếp với nhau ở Môngtênêgrô.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN