SEA Games ngày 28/8: Chờ những HCV bảo vệ vị trí thứ 3

Hôm nay (ngày 28/8), Việt Nam vẫn còn những cơ hội cạnh tranh huy chương để giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương khi vị trí thứ 2 đã thuộc về Thái Lan trong ngày thi đấu hôm qua.

Ngày thi đấu thứ 8 (27/8), Việt Nam chỉ giành được thêm 2 chiếc HCV từ của Hà Thị Nguyên ở môn Taekwondo và Trần Thị Như Ý ở môn Judo. Đây là cơ hội cho Thái Lan vươn lên giành lấy vị trí thứ 2 với nhiều hơn 1 chiếc HCV.

Nguyễn Thị Như Ý (áo trắng) thắng VĐV Myanmar trong trận chung kết, đoạt HCV. Ảnh: TTXVN

Dù điều này đã được các lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam xác định trước, nhưng mỗi tấm HCV ở giai đoạn hiện tại cũng góp phần giữ vững vị trí tốp 3 nước dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tuy nhiên, bước sang ngày thi đấu thứ 9 này, các VĐV Việt Nam không thi nhiều nội dung chung kết và như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục chịu “cơn khát” HCV trong sự bám đuổi quyết liệt của Singapore cho vị trí thứ 3.

* Cụ thể, cử tạ xuất quân với 2 nội dung thi đấu chung kết hạng cân 56kg nam của Thạch Kim Tuấn, nội dung 62kg nam của Trịnh Văn Vinh. Đây đều là 2 niềm hy vọng vàng của đội tuyển cử tạ. Các trận đấu cử tạ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10-12h và 15-17h.

Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn thi đấu tại Thế vận hội (OLympic) 2016. Ảnh: TTXVN

* Ở các môn võ, hôm nay, các VĐV Việt Nam tham dự rất ít các nội dung chung kết. Taekwondo chỉ có 2 VĐV tham gia vòng loại là Võ Quốc Hưng (hạng 54kg nam) và Trương Thị Kim Tuyền (hạng 46kg nữ). Nếu thi đấu tốt, các VĐV sẽ thi đấu chung kết trong khoảng thời gian từ 14-15h.

Pencak Silat chỉ thi đấu duy nhất nội dung chung kết là Quyền cá nhân nam với sự góp mặt của Vũ Tiến Dũng. Trong khi đó, có tới 6 nội dung khác diễn ra các trận vòng bán kết. Với sự nỗ lực, cố gắng của các VĐV trong ngày hôm nay sẽ mang đến cơ hội gặt vàng của Pencak Silat trong ngày mai.

Pencak Silat có nhiều cơ hội gặt vàng trong ngày mai. Ảnh: TTXVN

Tương tự với Muay, có tới 4 VĐV thi đấu tứ kết trong đó có Nguyễn Trần Duy Nhất gặp VĐV Thái Lan.

* Cầu lông diễn ra 2 trận bán kết có các VĐV Việt Nam tham gia thi đấu là bán kết đơn nam của Nguyễn Tiến Minh, bán kết đôi nữ của Phương Hồng/Đỗ Thị Hoài.

* Ở môn nhảy cầu, Đoàn Thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 1 chiếc HCĐ của Ngô Phương Mai ở nội dung 1m cầu mềm nữ. Hôm nay sẽ có 3 nội dung thi đấu chung kết tiếp tục là cơ hội để các VĐV thể hiện kỹ thuật, mang về những chiếc huy chương đóng góp cho thành tích chung của Đoàn.

Cùng với nhảy cầu, thể dục nghệ thuật cũng là một môn thể thao đoàn Việt Nam khó có thể tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đón bất ngờ khi ngày mai các VĐV Việt Nam sẽ tham gia cả nội dung đơn môn (vòng, bóng, chùy, lụa) và nhóm.

Trong tối nay, các đội tuyển đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 29 trở về nước bao gồm các đội tuyển Futsal nam; Futsal nữ; Bơi; Bóng chuyền nữ; Bóng chuyền nam; Billiards & Snooker; Judo; Taekwondo (nhóm quyền 7 thành viên).


L.Sơn/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Việt Nam tiếp tục hy vọng giành HCV ở các môn võ thuật
SEA Games 29: Việt Nam tiếp tục hy vọng giành HCV ở các môn võ thuật

Sau khi hai "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam là Bơi và Điền kinh đã kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 29, những hi vọng vàng còn lại trên đất Malaysia được đặt vào những môn võ thuật như Taekwondo, Judo, Muay...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN