SEA Games 31: Khẳng định vị thế và bước tiến mới của thể thao Thái Bình

Ngày 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 và phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 9 vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen, Giấy khen và phần thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Dịp này, nhiều doanh nghiệp đã công bố tài trợ cho các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chúc mừng và biểu dương thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên đã đạt được tại SEA Games 31. Đây là kỳ SEA Games tỉnh Thái Bình đóng góp nhiều vận động viên nhất cho Đội tuyển Quốc gia và giành thành tích cao nhất từ trước đến nay. Qua đó khẳng định vị thế và bước tiến mới của thể thao Thái Bình nói riêng cũng như vị thế của thể thao Việt Nam nói chung trong khu vực.

Nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy thành tích đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; chú trọng đầu tư cho thể thao thành tích cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, thứ hạng tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao để họ yên tâm thi đấu, cống hiến cho sự nghiệp thể thao nói chung.

Đại diện các vận động viên, huấn luyện viên được tuyên dương, vận động viên Đội tuyển Bóng chuyền nữ Nguyễn Thị Uyên gửi lời cảm ơn các cấp, ngành, đặc biệt là huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Thái Bình đã dành nhiều thời gian, công sức, luôn đồng hành trong từng bước hành trình chinh phục các mốc đỉnh cao của thể thao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho biết, tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-22/5, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh có 10 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 bộ môn: Đua thuyền, Cầu lông, Wushu, Lặn, Bóng chuyền nữ trong nhà. Kết quả, các vận động viên đã xuất sắc giành 6 Huy chương Vàng (bộ môn Đua thuyền rowing, Wushu); 3 Huy chương Bạc (bộ môn Đua thuyền canoeing, Lặn, Bóng chuyền nữ); 3 Huy chương Đồng (bộ môn Cầu lông). Trong đó, vận động viên Phạm Thị Thảo, Hà Thị Vui xuất sắc giành được lần lượt 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Vàng ở các nội dung bộ môn Đua thuyền…

Từ “cái nôi” đào tạo Trường Năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình (nay là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh), 3 cầu thủ có mặt trong Đội tuyển Bóng đá nam U23 gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng. Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng đã ghi bàn thắng vàng duy nhất trong trận chung kết gặp U23 Thái Lan giúp Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương. Với thành tích trên, các vận động viên tỉnh Thái Bình đã góp phần giúp Đoàn Thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu phấn đấu giành 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 22 Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sắp diễn ra.

Thu Hoài (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam đã tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam đã tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực

Chiều tối 1/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Lễ tổng kết, khen thưởng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN