SEA Games 31: Đội tuyển điền kinh Singapore đạt thành tích tốt nhất kể từ năm 1993

Theo bài viết trên báo The Straits Times, đội tuyển điền kinh Singapore đã thu được "quả ngọt" tại SEA Games 31 cho những nỗ lực không ngừng và sự quyết tâm của họ. Ngày 20/5, các vận động viên (VĐV) điền kinh Singapore trở về nước với thành tích huy chương tốt nhất trong gần 30 năm qua.

Chú thích ảnh
VĐV Tan Fang Yu Sharon (Singapore) trên đường chạy nội dung Marathon 42,195km nữ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Điền kinh Singapore đã giành được tổng cộng 11 huy chương gồm 1 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Kết quả này đánh dấu bước tiến vượt bậc của đội tuyển điền kinh Singapore so với cách đây 3 năm tại kỳ SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Khi đó, họ chỉ giành được 3 HCĐ.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Singapore, ông Lien Choong Luen nhấn mạnh thành tích này không chỉ phản ánh nỗ lực của các VĐV mà còn là kết quả của các nỗ lực chung của Liên đoàn điền kinh Singapore. Bên cạnh đó, ông cho rằng các huấn luyện viên cũng góp phần to lớn khi củng cố niềm tin cho các VĐV vượt qua giai đoạn đại dịch COVID-19 đầy khó khăn.      

Tại kỳ SEA Games lần này, nước chủ nhà Việt Nam tiếp tục "thống trị" hầu hết các nội dung điền kinh khi giành được tới 22 HCV, kế đến là Thái Lan (12 HCV) và Philippines (5 HCV).  

Đối với Singapore, lần gần nhất họ đạt được thành tích huy chương ở mức 2 con số là vào kỳ SEA Games năm 1993 diễn ra trên sân nhà, với 12 huy chương gồm 1 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ.

Minh Tâm (TTXVN)
SEA Games 31: Đội tuyển Cờ tướng Việt Nam giành ba Huy chương Vàng, dẫn đầu toàn đoàn
SEA Games 31: Đội tuyển Cờ tướng Việt Nam giành ba Huy chương Vàng, dẫn đầu toàn đoàn

Ngày 20/5, tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (tình Quảng Ninh) đã diễn ra các trận đấu cuối cùng của nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ và Lễ tổng kết, trao giải môn Cờ tướng trong khuôn khổ SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN