Real Madrid và Cristiano Ronaldo sẽ ra thông cáo chung

Tờ thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha “As” tiết lộ CLB Real Madrid đang đợi Cristiano Ronaldo (Ảnh dưới) trở về, sau khi thi đấu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup, để ra một thông cáo chung nhằm giải quyết dứt điểm nỗi buồn của CR7.


Dự kiến trong thông cáo nói trên, phía CLB cam kết sẽ kéo dài và cải thiện hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của ban lãnh đạo (không phải của phòng thay đồ) đối với Cristiano trong việc tranh giành Quả bóng Vàng.


Vẫn theo nhật báo As, cầu thủ con cưng của HLV Jose Mourinho cảm thấy buồn vì ba lý do chính” thiếu sự ủng hộ hoàn toàn của CLB, thua trước Iniesta tại cuộc bầu chọn “cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” và hợp đồng hiện tại chưa được cải thiện.


Vể nguyên nhân thứ nhất, CR7 cho biết anh thấy buồn vì trong khi Iniesta và Messi được đích thân chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đi cùng sang dự lễ trao giải thưởng của UEFA thì Real Madrid chỉ cử nhân vật thứ ba là phó chủ tịch Pedro Lopez chẳng mấy tiếng tăm trong giới bóng đá “hộ tống” sang MonteCarlo.


Tuy nhiên, Cristiano không biết rằng chính trong ngày đó, chủ tịch Florentino Perez có một cuộc họp quan trọng không thể không có mặt, đó là với các nhà phân tích tài chính quốc tế để thông báo với họ về sự thay đổi căn bản trong chính sách phân chia lợi nhuận của công ty mà ông đứng đầu.


Lý do thứ hai có vẻ hơi trẻ con: Cristiano không thích mình bị thua trước Andres Iniesta của Barca tại cuộc tranh danh hiệu của UEFA và cho rằng Real Madrid đã không gây áp lực cần thiết để anh giành chiến thắng.


Cuối cùng, siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ anh không thể hiểu nổi tại sao Albiol, Arbeloa hoặc Ramos đã được tái ký hợp đồng, còn anh thì chưa, nhất là trong bối cảnh Manchester City và Paris Saint Germain đang sẵn sàng vung tiền để có được sự phục vụ của anh.


Tuy nhiên, CR7 cần biết rằng việc tái ký hợp đồng của anh phức tạp hơn nhiều so với các cầu thủ kể trên vì nó còn dính dáng đến chuyện thuế má và bản quyền hình ảnh, và do đó cần nhiều thời gian hơn.


Dù sao thì trong những ngày tới, Real Madrid và Cristiano cũng sẽ ngồi lại với nhau để giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm sau tuyên bố “buồn” của tiền đạo người Bồ Đào Nha, một việc làm không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của CLB hoàng gia trước dư luận mà còn tạo lợi thế cho kình địch Barcelona.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN