Pháp thử nghiệm công nghệ giám sát bằng AI cho Olympic Paris 2024

Pháp đã thử nghiệm công nghệ giám sát video dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến được triển khai tại Olympic Paris 2024. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại buổi hòa nhạc Depeche Mode.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 tại Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Một đạo luật được thông qua năm 2023 đã cho phép sử dụng thử nghiệm việc giám sát video AI để phát hiện các sự kiện bất thường hoặc hành vi khả nghi của con người tại các sự kiện quy mô lớn. Các quan chức cho biết công nghệ này có thể là mấu chốt để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công, như vụ đánh bom tại Olympic 1996 ở thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ), hay vụ tấn công bằng xe tải ở Nice (Pháp) năm 2016.

Bốn công ty, gồm: Videtics, Orange Business, ChapsVision và Wintics đã phát triển phần mềm AI sử dụng thuật toán để phân tích các hình ảnh video đến từ các hệ thống giám sát video hiện có, nhằm giúp xác định các mối đe dọa tiềm ẩn tại nơi công cộng. Các thuật toán được đào tạo để phát hiện các "sự kiện" và hành vi bất thường được xác định trước và gửi cảnh báo tương ứng. Sau đó, con người sẽ quyết định xem cảnh báo có thật hay không và có nên hành động hay không.

Đạo luật trên cho phép phần mềm giám sát AI được sử dụng để theo dõi sự gia tăng của đám đông, đám đông lớn bất thường, đồ vật bị bỏ rơi, sự hiện diện hoặc sử dụng vũ khí, một người bất ngờ nằm trên mặt đất, đám cháy bùng phát, hay các vi phạm quy định về hướng giao thông. Trong các danh mục này, các ngưỡng cụ thể (số lượng người, loại phương tiện, thời gian...) có thể được đặt thủ công để phục vụ cho từng sự kiện, địa điểm hoặc mối đe dọa riêng lẻ. Cảnh sát quốc gia và địa phương, lính cứu hỏa, nhân viên an ninh giao thông công cộng đều sẽ có quyền truy cập vào hệ thống giám sát do AI cung cấp.

Phần mềm do Wintics phát triển và vừa thử nghiệm tại buổi hòa nhạc Depeche Mode, sẽ được triển khai ở khu vực thủ đô Paris và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bích Liên (TTXVN)
Hơn 320.000 vé xem lễ khai mạc Olympic Paris 2024
Hơn 320.000 vé xem lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết sẽ có tổng cộng 326.000 vé xem lễ khai mạc Olympic Paris 2024 được bán hoặc tặng miễn phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN